
Tàu thuyền tại eo biển Hormuz ngoài khơi Oman ngày 18-4 - Ảnh: REUTERS
“Iran đảm bảo việc lưu thông an toàn. Dựa trên các biện pháp an ninh và khuôn khổ pháp lý của eo biển Hormuz, tàu thuyền có thể đi qua”, ông Jalali thông báo.
Đại sứ Iran từ chối cung cấp chi tiết về các khoản phí, chỉ cho biết Quốc hội nước này đang "xây dựng các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề".
Theo ông, cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã thất bại. Ông nhấn mạnh: “Mục tiêu mà Mỹ và Israel tuyên bố là thúc đẩy thay đổi chế độ, nhưng Cộng hòa Hồi giáo lại đoàn kết hơn bao giờ hết. Chúng tôi đoàn kết hơn trước đây và có ý chí sắt đá”.
Ngoài ra, ông Jalali bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc xung đột và khẳng định đây là những thông tin không chính xác.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tàu khu trục Mỹ đã nổ súng và kiểm soát một tàu chở hàng treo cờ Iran tại vịnh Oman.
Phía Mỹ cho rằng con tàu này tìm cách né tránh lệnh phong tỏa của Washington tại eo biển Hormuz.
Ngay sau thông báo của nhà lãnh đạo Mỹ, Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành các đòn tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu chiến Mỹ để đáp trả.
Theo Hãng tin Tasnim và truyền hình nhà nước Iran, các drone đã được phóng về phía tàu chiến Mỹ ngay sau khi Tehran cáo buộc Washington có hành động “cướp biển có vũ trang”.
Ngày 20-4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố cần tận dụng mọi con đường phù hợp và những giải pháp ngoại giao để giảm căng thẳng với Mỹ.
Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Pezeshkian cho rằng việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz cho thấy Washington đang “lặp lại các cách thức trước đây và phản bội ngoại giao”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận