
Chính trị gia Iran Ebrahim Azizi nói Tehran sẽ hành động vì lợi ích quốc gia trong việc đàm phán với Mỹ - Ảnh: Tehran Times
Ngày 20-4, khi được hỏi liệu Tehran có ý định tham gia các cuộc đàm phán ở Islamabad hay không, lãnh đạo Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi nói rằng "Iran hành động dựa trên lợi ích quốc gia" và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để "bảo đảm lợi ích và an ninh của đất nước".
Theo ông Azizi, đàm phán với Mỹ cũng như đấu trường với những yêu cầu quá đáng và các hành động đe dọa từ phía Washington. "Nếu đàm phán mang lại những kết quả giúp duy trì các thành tựu trên chiến trường, thì đó cũng có thể là một cơ hội đối với chúng tôi", Đài Al Jazeera dẫn lời chính trị gia Iran.
Ông Azizi, một cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC), cho biết việc Iran quyết định tiếp tục đàm phán với Mỹ "không có nghĩa là đàm phán bằng mọi giá" và chấp nhận bất kỳ "phương pháp tiếp cận nào mà phía bên kia đưa ra". Và việc Iran có cử phái đoàn đến Islamabad hay không phụ thuộc vào việc Tehran có nhận được tín hiệu tích cực hay không.
"Chúng tôi chưa bao giờ e ngại nguyên tắc đàm phán. Có thể hôm nay hoặc ngày mai, sau khi đánh giá thêm, chúng tôi sẽ cho rằng điều đó khả thi", ông Azizi nói.
Nhưng Iran khẳng định những lằn ranh đỏ của nước này phải được tuân thủ. Ông Azizi nói rằng Iran vẫn kiên định với các điều kiện của mình, bao gồm yêu cầu ngừng bắn ở Lebanon và gỡ bỏ phong tỏa tài sản.
Ông cũng cảnh báo Mỹ và Israel cần tôn trọng các điều kiện của Tehran.
"Nếu có những hành động đi ngược lại lợi ích của 'mặt trận kháng chiến', một phần trong chiến trường của chúng tôi, hoặc nếu họ không tuân thủ các cam kết trước đó, thì điều đó đồng nghĩa họ đã không chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Iran, và tất nhiên sẽ có ảnh hưởng", ông tuyên bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận