24/06/2024 09:25 GMT+7

Đã tốt nghiệp đại học, sao trường bắt học lại giáo dục quốc phòng?

Nhiều sinh viên vừa làm vừa học Trường đại học Tài chính - Marketing phản ánh việc họ đã tốt nghiệp đại học, nay trường yêu cầu phải học lại giáo dục quốc phòng.

Sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing tham gia hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh - Ảnh UFM

Sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing tham gia hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh - Ảnh UFM

Sinh viên cho biết họ từng tốt nghiệp đại học văn bằng 1 nên đã học giáo dục quốc phòng, nay học liên thông đại học sang đại học để lấy thêm bằng tốt nghiệp một ngành khác nên trường yêu cầu học lại là vô lý.

Phải học giáo dục quốc phòng, thể chất, kỹ năng mềm

Nhiều sinh viên đang theo học các lớp liên thông đại học ở Trường đại học Tài chính - Marketing phản ánh việc nhà trường bắt buộc phải học các học phần giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục thể chất, kỹ năng mềm.

Sinh viên T.T.D. phản ánh: "Tôi từng tốt nghiệp đại học chính quy, nay học liên thông đại học sang đại học để lấy thêm bằng cử nhân tiếng Anh. Đối tượng tuyển sinh văn bằng 2 là người đã có bằng đại học.

Để được nhận bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 1 đồng nghĩa với việc sinh viên đã có đủ các điều kiện về các chứng chỉ (giáo dục quốc phòng, thể chất, tin học…) theo yêu cầu đạt chuẩn đầu ra. Nhưng bảng điểm quá trình học trước đây không có các chứng chỉ đó. Nay nhà trường yêu phải nộp thêm chứng nhận mười mấy năm trước nữa, thật sự làm khó cho sinh viên".

Nhiều sinh viên khác cũng cho hay theo tiến độ học tập khoảng đầu năm 2025 họ sẽ hoàn tất chương trình để tốt nghiệp. Tuy nhiên nay với yêu cầu phải nộp các chứng chỉ và học thêm kỹ năng mềm thì chắc chắn ra trường trễ hạn.

Nhà trường giải thích ra sao?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc này, ông Phạm Quốc Việt - phó hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Marketing - cho biết theo thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học thì "nội dung, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo áp dụng chung đối với các hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đối tượng người học khác nhau".

Các khóa tuyển sinh và đào tạo hình thức vừa làm vừa học thực hiện theo thông tư 08 sẽ áp dụng chung một chương trình chuẩn trình độ đại học của nhà trường. Do đó các điều kiện chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, tin học... phải thực hiện giống như hình thức chính quy.

Cũng theo thông tư này, nhà trường thực hiện xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh đối với sinh viên đã tích lũy từ một trình độ đào tạo khác, một ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác, một khóa học khác hoặc từ một cơ sở đào tạo khác, nếu sinh viên đủ điều kiện thì sẽ được miễn học.

Hình thức xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh: sinh viên nộp bản sao bảng điểm đã học, trong đó có các học phần trên; hoặc các chứng chỉ/chứng nhận đã học các học phần trên (trong trường hợp bảng điểm không thể hiện kết quả học phần trên).

"Nhà trường sẽ căn cứ để xét miễn học hoặc thông báo cần phải học bổ sung trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, cách thức đánh giá học phần và các điều kiện đảm bảo chất lượng. Do đó, người học chỉ cung cấp các chứng chỉ/chứng nhận liên quan trong trường hợp bảng điểm học tập không phản ánh kết quả các học phần nói trên", ông Việt cho biết thêm.

Sinh viên lo lắng vì trường thay đổi chuẩn đầu ra ngoại ngữSinh viên lo lắng vì trường thay đổi chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing lo có thể bị trễ tiến độ tốt nghiệp do nhà trường thay đổi chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên