04/06/2024 14:27 GMT+7

Đà Nẵng vẫn còn nhiều tuyến phố nhếch nhác vì rác thải

Dù đã nỗ lực trong việc dọn dẹp phố phường để đón du khách trong mùa cao điểm du lịch, tuy nhiên rất nhiều đoạn vỉa hè, công viên dọc các tuyến phố ngay trung tâm thành phố vẫn còn nhiều điểm tập kết nhếch nhác vì rác, khiến nhiều người bức xúc.

Rác với đủ thể loại bị vứt ngổn ngang bên cạnh thùng rác - Ảnh: THANH NGUYÊN

Rác với đủ thể loại bị vứt ngổn ngang bên cạnh thùng rác - Ảnh: THANH NGUYÊN

Sợ mất mỹ quan vì đặt thùng rác trước nhà

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy hiện các tuyến đường lớn ở trung tâm TP Đà Nẵng như Trần Phú, Như Nguyệt, Nguyễn Văn Linh... nhếch nhác vì rác, bởi hầu như không được bố trí thùng rác công cộng.

Dọc trên các vỉa hè, thi thoảng chỉ thấy một vài thùng rác của người dân đã đầy ắp túi ni lông, rác sinh hoạt... Điều đáng nói đây là những tuyến phố có lượng du khách đi lại rất nhiều.

Cùng cả nhà đi Đà Nẵng du lịch được hai hôm, nhưng khi đến đường Như Nguyệt (quận Hải Châu) bên bờ tây sông Hàn, chị Phạm Trần Quỳnh Hương loay hoay một hồi vẫn không tìm thấy thùng rác nào để bỏ ly cà phê tiện lợi sau khi uống hết, điều này khiến chị cảm thấy quá bất tiện.

Mới đầu giờ chiều, thùng rác của một cơ sở kinh doanh ở đường 3-2 (quận Hải Châu) đã đầy ắp - Ảnh: THANH NGUYÊN

Mới đầu giờ chiều, thùng rác của một cơ sở kinh doanh ở đường 3-2 (quận Hải Châu) đã đầy ắp - Ảnh: THANH NGUYÊN

Tương tự, một nhóm du khách Hàn Quốc đang đi bộ trên đường Trần Phú (quận Hải Châu) cũng tỏ ra lúng túng, khi không biết phải vứt túi rác mà họ gom được sau khi sử dụng vào đâu, vì cả một đoạn phố dài không thấy thùng rác.

Không có thùng rác công cộng, đến cả thùng rác của người dân cũng được cất kỹ vì e ngại thùng rác nhà mình sẽ trở thành điểm tập kết phế thải bất đắc dĩ của người đi đường.

Bà Vũ Thị Phương (chủ kinh doanh ăn uống trên đường Trần Phú) cho biết hằng tháng bà phải đóng 500.000 đồng tiền thu gom rác thải. Tuy nhiên, không phải cứ đóng tiền là có thể đổ rác thoải mái, mà hằng ngày phải đợi đến 20h tối mới có xe của công ty môi trường đến thu gom.

Lý giải về việc không bố trí thùng rác công cộng ở một số tuyến đường lớn trên khu vực trung tâm, đại diện Xí nghiệp Môi trường Hải Châu cho biết làm như vậy để giữ cảnh quan đô thị.

"Trước đây, đơn vị có đặt thùng rác thu gom theo giờ tại các tuyến đường này, nhưng vì nhiều người dân đổ rác một cách vô tội vạ gây mất cảnh quan đô thị.

Ngoài ra, nhiều trường hợp tự ý xê dịch thùng rác ra xa khu vực nhà mình vì sợ nhếch nhác và đổ các vật liệu cứng như, vỏ chai, xà bần... khiến các thùng rác nhanh hư hỏng" - vị đại diện này nói.

Đủ loại rác được người dân đem đến chất đống tại đường Nguyễn Tất Thành - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đủ loại rác được người dân đem đến chất đống tại đường Nguyễn Tất Thành - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều tuyến phố nhếch nhác vì rác

Dài hơn 12km, tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối ba quận Hải Châu - Thanh Khê - Liên Chiểu hiện có vô số điểm tập kết rác tự phát, nhiều nhất là đoạn qua quận Hải Châu.

Tại đây không chỉ có rác thải sinh hoạt, mà cả xà bần, rác thải công nghiệp cũng được tập kết vô tội vạ.

Theo các công nhân dọn vệ sinh khu vực đường Nguyễn Tất Thành: Không riêng người dân ở khu vực này mà nhiều nơi khác cũng đến đây đổ rác.

Nhiều người tranh thủ nửa đêm lén lút chở rác sinh hoạt, xà bần đến đây tập kết. Thậm chí có những điểm rác tập trung quá lớn, buộc đơn vị phải huy động thêm xe tải mới giải phóng hết.

Các biển cấm đổ rác dường như không có tác dụng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Các biển cấm đổ rác dường như không có tác dụng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Và trên thực tế, không riêng gì đường Nguyễn Tất Thành, một số tuyến đường khác quanh khu vực chân cầu Thuận Phước cũng có những nhiều điểm tập kết rác tự phát.

Nhưng vấn đề khó xử lý nhất, theo đại diện Xí nghiệp Môi trường Hải Châu là hiện nhiều hộ dân trong các kiệt, hẻm không tuân thủ việc tập kết rác trước nhà, mà lại tự ý mang rác ra các đường lớn để tập kết theo kiểu "tiện tay mang đi đổ".

"Đối với các kiệt, hẻm xe cơ giới không vào được, chúng tôi cho công nhân đi bộ vào tận nơi để thu gom rác. Xí nghiệp nhiều lần phối hợp chính quyền địa phương bắt xử phạt hành chính một số trường hợp xả rác không đúng nơi quy định. Tuy nhiên khó có thể giải quyết dứt điểm".

Đi dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua quận Liên Chiểu) nhưng chưa tìm được địa điểm phù hợp, người đàn ông này đến khu đất tại đường Nguyễn Sinh Sắc (sau ký túc xá sinh viên phía tây, quận Liên Chiểu) tìm cách đổ xà bần - Ảnh chụp sáng 4-6-2024 - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đi dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua quận Liên Chiểu) nhưng chưa tìm được địa điểm phù hợp, người đàn ông này đến khu đất tại đường Nguyễn Sinh Sắc (sau ký túc xá sinh viên phía tây, quận Liên Chiểu) tìm cách đổ xà bần - Ảnh chụp sáng 4-6-2024 - Ảnh: THANH NGUYÊN

Hiện trạng các điểm đen rác thải sau chỉ đạo của UBND TP.HCMHiện trạng các điểm đen rác thải sau chỉ đạo của UBND TP.HCM

Dù UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý các điểm đen rác thải mà báo chí phản ánh, thực tế tình hình vẫn không có nhiều thay đổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên