Khu đất vàng tại số 250-252-254 Bạch Đằng (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 19-2, Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã phát thông báo đấu giá tài sản lần 2 đối với tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 250-252-254 Bạch Đằng (phường Phước Ninh, quận Hải Châu).
Tài sản gắn liền với đất gồm 6 khối nhà A, B, C, D, E, F và các hạng mục vật kiến trúc. Khu đất này trước đây là tòa nhà Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng (cũ) có mặt tiền dài nằm ngay bờ sông Hàn.
Trong thông báo lần hai, giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất 50 năm là hơn 879 tỉ đồng.
Trong khi đó thông báo đấu giá lần một thì giá khởi điểm các tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hơn 889 tỉ đồng (riêng giá trị quyền sử dụng đất hơn 879 tỉ đồng và giá trị tài sản trên đất gần 10 tỉ đồng).
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Hữu Ngọc, tổng giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam (đơn vị tổ chức đấu giá), cho biết việc ra thông báo đấu giá lần 2 đối với lô "đất vàng" này là bởi ngày 13-2 Sở Tài chính Đà Nẵng yêu cầu điều chỉnh quy chế tổ chức đấu giá tài sản đối với lô đất này để đảm bảo phù hợp với nghị định số 114.
Cụ thể, trường hợp đấu giá trụ sở làm việc mà không thực hiện thanh lý tài sản gắn liền với đất, giá trị tài sản trên đất được giữ nguyên, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá thực hiện trả giá đối với đơn giá thuê đất hoặc giá trị quyền sử dụng đất.
Như vậy, giá trị tài sản gắn liền với đất và nghĩa vụ của người trúng đấu giá phải nộp giá trị tài sản gắn liền với đất phải được quy định tại quy chế của cuộc bán đấu giá.
"Khi thay đổi quy chế đấu giá, buộc phải niêm yết lại từ đầu. Do đó chúng tôi có thông báo đấu giá lần 2 với lô đất vàng này" - ông Ngọc giải thích.
Năm sôi động đấu giá đất Đà Nẵng, có thể thu 11.000 tỉ
Năm 2025, Đà Nẵng dự kiến tổ chức đấu giá 16 khu đất lớn và 269 lô đất ở, với số tiền thu có thể đạt hơn 10.750 tỉ đồng (chưa tính giá tăng so với mức khởi điểm đưa ra). Đây là con số kỷ lục nếu mang ra so sánh với tổng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong năm 2024 là 26.845 tỉ đồng.
Số tiền có thể thu được từ đấu giá đất năm nay vượt xa con số vài trăm tỉ các năm 2022, 2023, 2024.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận