
SURF 2025 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay - Ảnh: CHÂU SA
Sự kiện khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp cả nước và khu vực.
Khởi nghiệp không còn là xu hướng, mà là tất yếu
Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo SURF 2025 sáng 30-7, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Hoàng Minh nhấn mạnh: "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không còn là xu hướng, mà đã trở thành động lực tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia, là lời giải cho phát triển nhanh và bền vững.
Tại Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2025, với nhiều hoạt động hỗ trợ được mở rộng cả về quy mô và chiều sâu. Các lĩnh vực như Fintech, AI, Edtech, Healthtech và kinh tế tuần hoàn đang tăng trưởng mạnh, bên cạnh các startup về blockchain, cloud và logistics số vươn ra thế giới".

Trao giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng 2025 - Ảnh: CHÂU SA
Theo ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn mới thành phố xác định đổi mới sáng tạo và công nghệ là động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững.
Hàng loạt chính sách đã được ban hành, từ miễn giảm thuế, không gian làm việc chung, vườn ươm công nghệ, trung tâm nghiên cứu, đến kế hoạch xúc tiến thành lập khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế.
"SURF 2025 là dịp kết nối chính sách, công nghệ, đầu tư và lan tỏa thông điệp: Đà Nẵng - nơi khơi nguồn ý tưởng, chắp cánh kỳ lân vươn tầm quốc tế", ông Bửu khẳng định.
Ông Tom Ngo, giám đốc điều hành Metis Foundation, đánh giá Đà Nẵng đang thể hiện rõ vai trò đồng hành với startup: "Ở giai đoạn đầu, khả năng thành công là rất nhỏ, vì thế sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương đóng vai trò then chốt. Đà Nẵng cho thấy mình đang sẵn sàng thí điểm các công nghệ mới như blockchain, tài sản số hóa (token), và đó là tín hiệu rất tích cực".
Đà Nẵng kết nối công nghệ, chính sách và nhân lực
Ông Jonah Lau, trưởng bộ phận ươm tạo của Animoca Brands, đánh giá Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng để phát triển công nghệ, với môi trường cởi mở và nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng.
Theo ông, dù AI phát triển, con người vẫn là yếu tố then chốt trong đổi mới sáng tạo. Ông nhấn mạnh bên cạnh tài năng, các startup cần xác định rõ thị trường mục tiêu và chiến lược phân phối sản phẩm. Đây là yếu tố quyết định trong việc gọi vốn.
Bà Alexis Low, quản lý khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Lisk Foundation, cũng nhận định Đà Nẵng đang có nền tảng phù hợp để trở thành bệ phóng cho Web3 tại khu vực.
Tuy nhiên để thành công, thành phố cần hoàn thiện khung thể chế ổn định, tham vấn kỹ thuật chuyên sâu và tạo môi trường pháp lý rõ ràng cho công nghệ blockchain.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và công bố hợp tác đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Ảnh: CHÂU SA
SURF 2025 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, quy tụ hơn 30 diễn giả, chuyên gia và quỹ đầu tư quốc tế từ Singapore, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản... cùng hơn 100 gian hàng triển lãm, 31 dự án tranh tài và loạt hoạt động kết nối đầu tư, tọa đàm chuyên đề sâu.
Dịp này, lễ ra mắt Mạng lưới đổi mới sáng tạo các trường đại học, cao đẳng Đà Nẵng cho thấy thành phố đang chú trọng phát triển nguồn lực đổi mới sáng tạo từ gốc, từ trường học đến doanh nghiệp.
Tuổi Trẻ Startup Award 2025 với chủ đề "Cùng AI kiến tạo tương lai" đang nhận hồ sơ dự án. Mời bạn gửi email tới tuoitrestartupaward@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận