
Đà Nẵng đã hoàn thành chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ mô hình 3 cấp sang mô hình 2 cấp với hơn 1,2 triệu thửa đất được xây dựng mã định danh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Thông tin này vừa được cho biết tại hội nghị sơ kết và tiếp tục triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Đà Nẵng diễn ra ngày 7-10.
Theo ông Phạm Nam Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành khâu quan trọng nhất của chiến dịch là chuyển đổi toàn bộ dữ liệu đất đai từ mô hình 3 cấp sang mô hình 2 cấp, đồng thời xây dựng mã định danh cho toàn bộ các thửa đất trên địa bàn thành phố.
Cụ thể, địa phương này đã chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ mô hình 3 cấp sang mô hình 2 cấp với 1.209.442 thửa đất và đã xây dựng mã định danh cho số thửa đất trên.
Đồng thời đã trích xuất dữ liệu để chuyển Công an thành phố Đà Nẵng (PC06) danh sách hơn 1,2 triệu thửa đất để thực hiện xác thực dữ liệu.
Cũng theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, hiện đã tổ chức thực hiện phân loại thửa đất thành 3 nhóm đối với hơn 1,2 triệu thửa đất.
Trong đó 643.005 thửa đất nhóm 2 (nhóm đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và dữ liệu phải chỉnh lý, bổ sung thông tin và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong cơ sở dữ liệu đất đai) và 566.437 thửa đất nhóm 3 (nhóm đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và dữ liệu không sử dụng được, cần phải xây dựng lại mới).
Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh Chiến dịch 90 ngày phải đảm bảo mục tiêu xây dựng bộ dữ liệu đất đai "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung".
Ông Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cùng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp như một trung tâm chỉ huy thống nhất, bảo đảm dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, an toàn.
Đồng thời chỉ đạo các xã, phường khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác, huy động toàn hệ thống chính trị, đặc biệt lực lượng công an phối hợp "đi từng nhà, rà từng thửa" để không bỏ sót dữ liệu. Trường hợp địa phương nào chậm tiến độ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng kêu gọi người dân tích cực cung cấp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân để làm sạch dữ liệu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận