04/11/2017 20:00 GMT+7

Đà Nẵng chạy đua dọn dẹp đường phố sau bão

TRƯỜNG TRUNG - ĐOÀN CƯỜNG
TRƯỜNG TRUNG - ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Mặc dù không phải là vùng tâm bão số 12 nhưng đường phố Đà Nẵng lại "tả tơi" sau những cơn gió lớn kéo dài từ sáng đến trưa ngày 4-11. Cả thành phố hối hả chỉnh trang để kịp đón chào APEC.

Sóng đánh ngã nhiều cây dừa bờ kè đường ven biển Đà Nẵng- Clip: TRƯỜNG TRUNG

Sáng sớm 4-11, một cổng chào Tuần lễ cấp cao APEC trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà) đã bị gió quật mạnh ngã rạp. Cổng chào này dài hơn 30m nên khi ngã đã làm tắc nghẽn giao thông. 

Ngay lập tức lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và xử lý khắc phục sự cố.

Hỏng đến đâu, khắc phục đến đó

Đà Nẵng chạy đua dọn dẹp đường phố sau bão - Ảnh 2.

Cổng chào APEC bị ngã đổ- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Để làm đẹp đường phố, từ cuối tháng 10 lãnh đạo Đà Nẵng đã yêu cầu nhiều đơn vị phải che chắn các khu đất trống bằng những pa-nô. 

Tuy nhiên theo quan sát, suốt nhiều tuyến đường ven biển đều có pa-nô trang trí bị rách hỏng. Dọc tuyến đường ven biển nơi có các cơ sở lưu trú phục vụ các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đều bị thiệt hại về cây cối.

Tại tuyến đường đi vào chợ Hàn, một cây lớn 2 người ôm đã ngã đổ làm một người bị thương và hư hỏng nhiều xe máy. Gió lớn đã gây nhiều thiệt hại trong việc trang trí đường phố bởi Đà Nẵng đã dành gần một tháng qua để làm đẹp cho các tuyến đường.

Đà Nẵng chạy đua dọn dẹp đường phố sau bão - Ảnh 3.

Pa-nô trang trí khu đất trống bên bờ cầu sông Hàn bị gió đánh ngã- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, phó giám đốc phụ trách Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng, cho biết gió lớn đã gây thiệt hại cho tất cả các giàn cây trang trí mà đơn vị chuẩn bị cả tháng trời để đón APEC. 

Theo bà Diễm, ngay sau khi gió lặng công ty đã huy động hơn 700 nhân công và toàn bộ trang thiết bị để khắc phục. Cùng với đó thuê thêm một số đơn vị chèn chống cây xanh ở khu vực trung tâm thành phố.

"Khu vực thiệt hại nặng nhất về cây xanh là khu vực ven biển, đây cũng là các tuyến đường có các hoạt động APEC. Do vậy trước mắt phải sửa sang ở đây để kịp đón APEC cho kịp thời. Hi vọng cây xanh lá kịp thời trong những ngày diễn ra sự kiện lớn"- bà Diễm nói.

Đà Nẵng chạy đua dọn dẹp đường phố sau bão - Ảnh 4.

Trụ đèn trên đường Phạm Văn Đồng bị quật ngã- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thành Tiến, phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết hiện nay tất cả các sở, ngành của thành phố đều trong tình trạng tập trung cao độ. 

Lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ ra quân để khắc phục hậu quả do gió lớn gây ra trên từng tuyến đường.  

Theo ông Tiến, không những trong hôm nay mà những ngày tới vẫn phải cảnh giác và mưa lớn. Do vậy việc chỉnh trang, làm đẹp được thực hiện trên tinh thần "kiểm tra thấy hỏng ở đâu đựng lên, sửa lại ở đó".

"Tất cả các tuyến đường trong lộ trình đường đi phục vụ APEC đều được kiểm tra nhiều lần vì gió lớn không chỉ xuất hiện mỗi hôm nay. Vì thời tiết cực đoan nên anh em phải chạy đua khắc phục tối đa" - ông Tiến nói.

Đà Nẵng chạy đua dọn dẹp đường phố sau bão - Ảnh 5.

Sóng đánh bay nhiều cây dừa trên tuyến đường biển- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mưa lớn kéo dài

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ đóng tại Đà Nẵng sẽ có đợt mưa lớn, kéo dài tại khu vực Trung Trung Bộ. 

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số 12 nên từ đêm 3-11 khu vực này đã có mưa lớn trên diện rộng, tập trung từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Dự báo 24 giờ tới, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Cảnh báo từ hôm nay 4-11 đến hết 8-11, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. 

Đà Nẵng chạy đua dọn dẹp đường phố sau bão - Ảnh 6.

Khắc phục sự cố ngã cổng chào APEC - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tổng lượng mưa phổ biến 100-250, có nơi 300mm, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi 700mm. 

Tại TP Đà Nẵng từ ngày 4-11 đến hết 8-11 có khả năng tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 600mm.

TRƯỜNG TRUNG - ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên