31/08/2021 09:46 GMT+7

Đà Nẵng chấn chỉnh 'giao lưu' trong hẻm nhỏ

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Hai tuần kể từ khi thực hiện "ai ở đâu ở yên đấy", Đà Nẵng đã kiểm soát được một số chuỗi lây nhiễm nhưng lại xuất hiện tình trạng lây nhiễm tại một số kiệt (hẻm), cá biệt có hẻm ở đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu xuất hiện hơn 60 ca mắc.

Đà Nẵng chấn chỉnh giao lưu trong hẻm nhỏ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định "ai ở đâu ở yên đấy" trong kiệt (hẻm) thuộc khu vực nguy cơ cao ngày 30-8 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo thống kê, số người mắc mới có nhà trong hẻm luôn chiếm hơn 50% tổng số ca mắc ghi nhận trong ngày ở Đà Nẵng với một số hẻm "nổi bật" theo trục đường Trưng Nữ Vương, Hoàng Diệu (quận Hải Châu), Trần Cao Vân (thuộc quận Thanh Khê). 

Trong đó phường Tam Thuận nơi đường Trần Cao Vân đi qua hiện là "vùng đỏ" với số ca mắc nhiều nhất TP. Vì sao các hẻm thành điểm nóng? Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, ngoài đặc điểm các hẻm có không gian rất nhỏ, mật độ cư dân cao thì hầu hết các hẻm đều có kết nối với nhiều lối ra vào. 

Từ đó có nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo qua lại. Vì thế, ông Thạnh đã đề xuất bố trí lực lượng canh gác thường xuyên tại các chốt và phân công cán bộ tuần tra thường xuyên trong khu vực phong tỏa để nhắc nhở, xử lý người dân vi phạm quy định phòng chống dịch.

Từ hai hôm nay, quận Thanh Khê được tăng cường lực lượng quân sự về địa bàn và đã thực hiện lập thêm các "chốt trong chốt". Trong đó mỗi tổ dân phố lại có thêm 1-2 chốt kiểm soát chặt để người dân ở yên trong nhà. Cùng với đó là xét nghiệm 100% số người dân trong hẻm để tiến tới làm sạch từng khu vực và mở rộng "vùng xanh".

"Ngoài chốt ở đầu hẻm, đối với các hẻm dài, sâu sẽ có thêm lực lượng túc trực bên trong. Sau khi chia nhỏ ra, bên trong chúng tôi cho lắp thêm camera để giám sát việc chấp hành và tăng cường lực lượng tuần tra 24/24 giờ để nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm" - ông Nguyễn Hữu Công, phó chủ tịch UBND quận Thanh Khê, nói.

Ngoài ra để người dân an tâm "ai ở đâu ở yên đấy", quận cũng tăng cường lực lượng cho tổ công tác COVID-19 để đáp ứng nhu cầu mua lương thực thực phẩm và giải quyết các vấn đề vệ sinh môi trường trong các khu vực chật chội, đông đúc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Công - phó chủ tịch UBND quận Thanh Khê - nhìn nhận đa số người dân sống trong các hẻm có mối quan hệ bà con với nhau, trong sinh hoạt có giao lưu qua lại dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo. 

Theo ghi nhận, các hẻm có nhiều ca mắc đều có nhà dân sát nhau, có trường hợp cửa sổ 2 nhà đối diện chưa đầy 2m, dù có "ở yên" trong nhà nhưng trò chuyện qua cửa sổ cũng có nguy cơ lây lan.

Đà Nẵng thử nghiệm bay flycam để giám sát Đà Nẵng thử nghiệm bay flycam để giám sát 'ai ở đâu ở yên đó' trong các hẻm

TTO - Ngày 29-8, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng thiết bị flycam để ghi hình việc chấp hành biện pháp chống dịch tại kiệt, hẻm.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên