24/05/2021 17:07 GMT+7

Đã cấm karaoke, chủ quán vẫn mở cửa cho 40 nam nữ từ Bắc Ninh, Gia Lai, Thanh Hóa dùng ma túy

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Mặc dù Thanh Hóa đã cấm karaoke hoạt động từ ngày 7-5 để phòng chống COVID-19, chiều 23-5, chủ quán karaoke Tân Lan ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn vẫn mở cửa cho hàng chục thanh niên đến sử dụng ma túy.

Đã cấm karaoke, chủ quán vẫn mở cửa cho 40 nam nữ từ Bắc Ninh, Gia Lai, Thanh Hóa dùng ma túy - Ảnh 1.

Các nữ thanh niên cùng bà Lê Thị Lan (người thứ 3 từ phải sang) khi bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Nhận được tin báo của nhân dân, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Triệu Sơn đến quán karaoke Tân Lan ở thị trấn Nưa, bắt quả tang 40 thanh niên (23 nam, 17 nữ) đang tụ tập tại 4 phòng hát của quán này để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá, dạng kẹo và bóng cười.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 30 bình khí N2O, 30 quả bóng cười đã qua sử dụng và nhiều tang vật liên quan đến tổ chức sử dụng ma túy và bóng cười.

Các thanh niên bị bắt giữ đến từ tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai và các huyện Đông Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Thiệu Hóa, Nông Cống, TP Thanh Hóa. Qua xét nghiệm nhanh đã có 22/40 người cho kết quả dương tính với các chất ma túy.

Đã cấm karaoke, chủ quán vẫn mở cửa cho 40 nam nữ từ Bắc Ninh, Gia Lai, Thanh Hóa dùng ma túy - Ảnh 2.

Các nam thanh niên bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ tại quán karaoke Tân Lan - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Tại cơ quan công an, bà Lê Thị Lan, 49 tuổi - chủ quán karaoke Tân Lan - đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Do hám lời, nổi lòng tham nên chiều 23-5 bà Lan đã cho Dương Khắc Hùng (27 tuổi, trú xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) thuê 4 phòng hát để đưa bạn đến tổ chức sử dụng ma túy.

Bà Lan còn đi mua bóng cười và 30 bình khí N20 loại 3kg về bán lại.

Đã cấm karaoke, chủ quán vẫn mở cửa cho 40 nam nữ từ Bắc Ninh, Gia Lai, Thanh Hóa dùng ma túy - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Lan - chủ quán karaoke Tân Lan - tại cơ quan công an - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Cuối năm 2020, bà Lê Thị Lan từng bị chủ tịch UBND thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch COVID-19.

Hiện nay, Công an huyện Triệu Sơn đang tạm giữ số thanh niên trên để điều tra về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về phòng chống dịch COVID-19 của bà Lê Thị Lan và những người có liên quan đến vụ việc này.

Đã cấm karaoke, chủ quán vẫn mở cửa cho 40 nam nữ từ Bắc Ninh, Gia Lai, Thanh Hóa dùng ma túy - Ảnh 4.

Công an huyện Triệu Sơn kiểm tra tang vật vừa thu giữ tại quán karaoke Tân Lan - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Bắt 15 ‘quái xế’ uống rượu, nghiện ma túy đua xe giữa mùa dịch Bắt 15 ‘quái xế’ uống rượu, nghiện ma túy đua xe giữa mùa dịch

TTO - 15 nam, nữ thanh thiếu niên tụ tập đua xe, đánh võng trong đêm ở huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An bị công an bắt giữ, xử phạt vào tối 21-5.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên