23/05/2023 17:47 GMT+7

Đã 'bắn' tốc độ trên cao tốc từ Dầu Giây đến Vĩnh Hảo

Lực lượng thuộc Cục Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần lưu từ đầu đến cuối tuyến hai đoạn cao tốc trên, kiểm tra tốc độ và các hành vi vi phạm khác.

Đã bắn tốc độ trên cao tốc từ Dầu Giây đến Vĩnh Hảo - Ảnh 1.

Lực lượng thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) điều tiết xe cộ qua lại tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chiều 23-5, thiếu tá Hoàng Xuân Ân - đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) - cho biết đơn vị liên tục tuần lưu kiểm soát trên hai đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo thiếu tá Ân, từ khi các đoạn cao tốc trên đưa vào khai thác tuyến chính, đơn vị bố trí lực lượng tuần lưu từ đầu đến cuối, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng tuần lưu đã tổ chức kiểm tra tốc độ, các hành vi vi phạm khác trên các tuyến cao tốc này.

Ông Ân cho biết thêm hệ thống an toàn giao thông trên tuyến chính của hai đoạn cao tốc trên cơ bản đã ổn. 

"Chỉ duy nhất các đoạn nút giao lên xuống cao tốc hạ tầng chưa hoàn chỉnh nên người dân có lúc nhầm lẫn, đi sai hướng", ông Ân cho biết.

Theo phương án giao thông Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, xe cộ được chạy trên tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Gây với tốc độ tối đa 120km/h. Còn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tối đa 80km/h.

Hiện cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được lên xuống tại 3 nút giao chính là đoạn đầu tuyến liên thông với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (nút giao Ba Bàu), đoạn đấu nối với quốc lộ 1 (Xuân Lộc, Đồng Nai) và đoạn đấu nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các nút giao còn lại đang trong quá trình thi công, dự kiến đến ngày 30-6 hoàn thiện.

Theo quan sát của Tuổi Trẻ Online, trên tuyến chính của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có những đoạn đang thi công. Cụ thể, khu vực đồi 30, 32, 34 (Bình Thuận) đang làm lại mái ta luy nên hạn chế tốc độ 80km/h...

Với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đã cho phép lên xuống cả 5 nút giao chính. Không chỉ tuần lưu kiểm soát các phương tiện qua lại, lực lượng cảnh sát giao thông còn chấn chỉnh các đơn vị thi công không đảm bảo an toàn.

Xe máy chạy vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phải khuân ra ngoàiXe máy chạy vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phải khuân ra ngoài

Hai ngày đầu đưa vào khai thác tuyến chính, các đơn vị tuần tra đã phát hiện và nhắc nhở nhiều xe máy chạy vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên