21/05/2023 18:22 GMT+7

Xe máy chạy vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phải khuân ra ngoài

Hai ngày đầu đưa vào khai thác tuyến chính, các đơn vị tuần tra đã phát hiện và nhắc nhở nhiều xe máy chạy vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Xe máy chạy vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phải khuân ra ngoài - Ảnh 1.

Đơn vị tuần tra phát hiện một xe máy của người dân đi vào cao tốc, yêu cầu phải ra khỏi tuyến chính ngay - Ảnh: Ban quản lý dự án 7

Hai ngày đầu đưa cao tốc vào khai thác, nhiều người dân và công nhân thi công chạy xe máy chưa tuân thủ nghiêm quy định trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Các đơn vị tuần tra đã phát hiện, nhắc nhở.

Ông Phạm Quốc Huy - giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - cho biết Ban quản lý dự án 7 phối hợp với đơn vị quản lý vận hành và Cục Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng tuần tra, nhắc nhở những trường hợp như trên.

Đối với xe máy của người dân đi vào cao tốc, theo ông Huy, là do ban đầu họ chưa quen và vô tình đi vào tuyến chính trong lúc xe cộ đang lưu thông trên đây. Lực lượng tuần tra nhắc nhở, chở cả xe và người ra khỏi tuyến chính để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, trong ngày 21-5, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phát hiện 2 thanh niên đi xe máy vào cao tốc này. 

Ngay lập tức, các nam thanh niên và xe máy trên được đưa ra khỏi đường cao tốc và yêu cầu cam kết không đi xe máy vào cao tốc.

Ngoài các trường hợp được chặn ngay tại các nút giao, đội tuần tra còn phát hiện một số xe máy chạy trên cao tốc

Nhân viên đường cao tốc đã giải thích và khuân xe máy qua hàng rào hộ lan để chủ xe tiếp tục lưu thông trên đường dân sinh.

Xe máy chạy vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phải khuân ra ngoài - Ảnh 2.

Đơn vị tuần tra phối hợp xử lý một trường hợp gặp sự cố trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh: Ban quản lý dự án 7

Ban điều hành cao tốc cùng đơn vị bảo trì tuyến còn kịp thời có mặt điều tiết giao thông, hỗ trợ tài xế xử lý một trường hợp gặp sự cố, đảm bảo an toàn.

Ngoài xe máy của người dân vô tình đi vào, đội tuần tra còn phát hiện nhiều công nhân nhà thầu đậu xe máy không đúng quy định trên tuyến chính. Đội tuần tra phải chở các xe máy này ra ngoài, lập biên bản sự việc.

Ông Huy cho biết thêm do tuyến chính đã đưa vào khai thác nên các nhà thầu khi thi công phải có phương án đảm bảo an toàn giao thông, trình báo cho nhiều đơn vị được biết và duyệt. Các nhà thầu đã cam kết không để các công nhân tái phạm.

Xe máy, gia súc vô tư đi vào cao tốc Nha Trang - Cam LâmXe máy, gia súc vô tư đi vào cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Vừa thông xe ngày 19-5, tuy lượng xe chưa nhiều, nhưng nhiều người dân, gia súc vẫn vô tư đi vào cao tốc Nha Trang - Cam Lâm gây mất an toàn giao thông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên