26/03/2022 15:00 GMT+7

Cựu tổng thống Dmitry Medvedev: Trừng phạt chỉ làm người Nga đoàn kết hơn

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 25-3, cựu tổng thống Nga, phó chủ tịch hội đồng an ninh - ông Dmitry Medvedev cho biết: "Thật ngu ngốc nếu tưởng rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây với doanh nghiệp Nga có thể gây ảnh hưởng đến chính quyền Matxcơva".

Cựu tổng thống Dmitry Medvedev: Trừng phạt chỉ làm người Nga đoàn kết hơn - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Nga, phó chủ tịch hội đồng an ninh - ông Dmitry Medvedev - Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn Hãng tin RIA của Nga, ông Medvedev cho rằng các lệnh trừng phạt vừa qua chỉ giúp xã hội Nga đoàn kết hơn.

Bên cạnh việc hạ thấp mức độ tác động kinh tế của các lệnh trừng phạt, ông Medvedev cho biết Chính phủ Nga sẽ phải tự tìm ra "các giải pháp tương xứng" để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp máy bay, ô tô, công nghệ thông tin…

"Lúc này, việc giải quyết những vấn đề đó sẽ khó khăn hơn nhưng mặt khác, chúng ta không thể dựa vào bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phải tự giải quyết những vấn đề đó", ông Medvedev nói.

Theo Hãng tin Reuters, phương Tây đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt với Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt tấn công Ukraine để "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" nước láng giềng.

Một số lệnh trừng phạt nhắm vào các doanh nhân tỉ phú được cho là thân cận với Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Medvedev nói: "Chúng ta hãy tự hỏi: liệu có ai trong số những doanh nhân lớn này có thể có chút ảnh hưởng, dù nhỏ nhất đến vị trí lãnh đạo đất nước không? Tôi công khai nói với bạn là không, không thể nào".

Ông Medvedev cho biết có một số yếu tố sẽ khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân như có một cuộc tấn công vào nước này hoặc xâm phạm đến các cơ sở hạ tầng khiến lực lượng răn đe hạt nhân của Nga bị tê liệt.

Điều đó thể hiện "quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước chúng tôi, không cho ai có lý do để nghi ngờ dù chỉ thoáng qua, chúng tôi sẵn sàng đáp trả xứng đáng mọi hành vi xâm phạm đến nền độc lập của đất nước", ông nói.

Ông cũng cho rằng các cuộc đàm phán - ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất như về Ukraine - là ưu tiên của Nga.

Ông Medvedev cho biết khảo sát cho thấy 3/4 người Nga ủng hộ quyết định của Điện Kremlin về chiến dịch quân sự ở Ukraine và thậm chí còn ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin nhiều hơn.

Về việc có những người Nga phản đối chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine trong và ngoài nước, ông cho rằng một người có thể không hài lòng với một vài quyết định của nhà chức trách và chỉ trích và "điều đó là bình thường".

Tuy nhiên, ông cảnh cáo "bạn không được có lập trường chống lại nhà nước trong một tình huống khó khăn như thế này, vì đó là phản quốc".

Nga tập trận trên các đảo tranh chấp với Nhật Nga tập trận trên các đảo tranh chấp với Nhật

TTO - Hãng thông tấn Nga Interfax cho biết quân đội Nga đã bắt đầu cuộc tập trận với hơn 3.000 binh sĩ trên một chuỗi các đảo cực đông nước này, bao gồm cả những hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên