Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu với giới truyền thông tại Brasilia, Brazil - Ảnh: AFP
Tối 18-2, tổng công tố của Viện Công tố Brazil, ông Paulo Gonet, đã cáo buộc cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tham gia vào kế hoạch đầu độc người kế nhiệm, đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva.
Ông Gonet cũng chính thức buộc tội ông Bolsonaro âm mưu đảo chính sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.
Theo ông Gonet, ông Bolsonaro còn âm mưu ám sát thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes, một đối thủ khác của vị cựu tổng thống này.
"Họ đã lên kế hoạch tấn công các thể chế nhằm lật đổ hệ thống quyền lực và trật tự dân chủ. Các thành viên của tổ chức tội phạm 'Green and Yellow Dagger' đã được bố trí tại dinh tổng thống...
Kế hoạch tấn công đã được chuyển tới tổng thống (Bolsonaro), và ông ta đã đồng ý", Tổng công tố viên Gonet cho hay.
Tòa án Tối cao đang xem xét các cáo buộc trên, nhiều khả năng ông Bolsonaro sẽ ra tòa một ngày không xa.
Cựu tổng thống Brazil phủ nhận mọi cáo buộc.
Trước đó, ông Bolsonaro cũng từng bị truy tố trong khuôn khổ cuộc điều tra về âm mưu đảo chính. Năm 2023, ông là một trong 36 người đối mặt với các cáo buộc bao gồm tổ chức tội phạm có vũ trang, cố gắng xóa bỏ chế độ pháp quyền dân chủ bằng bạo lực, đảo chính và gây thiệt hại bằng bạo lực.
Trong bản cáo trạng dài 844 trang, cảnh sát liên bang cáo buộc ông Bolsonaro "biết đầy đủ" về kế hoạch đảo chính, đồng thời nói thêm rằng cựu tổng thống đã "lên kế hoạch, hành động và chỉ đạo trực tiếp" kế hoạch này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận