11/05/2023 22:59 GMT+7

Cựu thủ tướng Pakistan được thả, kỳ vọng bạo lực hạ nhiệt

Tòa tối cao Pakistan tuyên bố việc bắt giữ cựu thủ tướng Imran Khan là bất hợp pháp, mở đường cho bạo lực hạ nhiệt ở quốc gia Nam Á này.

Cựu thủ tướng Pakistan được thả, kỳ vọng bạo lực hạ nhiệt - Ảnh 1.

Người ủng hộ cựu thủ tướng Imran Khan xuống đường ăn mừng sau khi Tòa tối cao Pakistan quyết định trả tự do cho ông - Ảnh: REUTERS

Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan bị cảnh sát bắt hôm 9-5. Cơ quan chống tham nhũng quốc gia phát lệnh nhốt ông Khan khi cựu thủ tướng đến Tòa cấp cao Islamabad theo yêu cầu của tòa án.

Vụ việc đẩy nước này vào vòng xoáy bạo lực khi những người ủng hộ ông Khan đụng độ với cảnh sát.

Trong phán quyết ngày 11-5, Tòa tối cao Pakistan tuyên bố hành động bắt giữ ông Khan là bất hợp pháp. Tòa cũng nhấn mạnh cơ quan chống tham nhũng Pakistan không có quyền bắt cựu thủ tướng.

Chánh án Tòa tối cao Pakistan Umar Ata Bandial tuyên bố ông Khan được tự do. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn, cựu thủ tướng được yêu cầu ở lại Tòa cấp cao Islamabad.

Tòa cũng yêu cầu cảnh sát phải bảo vệ an toàn cho ông Khan, xem Tòa cấp cao Islamabad như "tư dinh" của cựu thủ tướng.

Ông Khan cáo buộc đã bị đối xử "như một nghi phạm khủng bố" sau khi bị bắt. Luật sư của ông Khan xác nhận Tòa tối cao Pakistan đã ra lệnh thả. Tuy nhiên cựu thủ tướng không được về nhà riêng mà phải ở lại Tòa cấp cao Islamabad để phục vụ cho một phiên tòa vào ngày 12-5.

Quyết định của Tòa tối cao Pakistan có thể mở đường cho bạo lực hạ nhiệt. Sau khi ông Khan bị bắt, người ủng hộ Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông đã xuống đường biểu tình.

Họ cũng phóng hỏa, phong tỏa các con đường và tràn vào một số trụ sở của quân đội.

Theo cảnh sát, hàng trăm người của họ đã bị thương khi đụng độ người biểu tình. Cảnh sát cũng bắt giữ hơn 2.000 người, chủ yếu ở các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa.

Ít nhất 8 quan chức từ ban lãnh đạo trung ương của PTI bị cáo buộc dàn dựng các cuộc biểu tình cũng đã bị bắt giữ.

Ông Imran Khan lên làm thủ tướng vào năm 2018. Tuy nhiên đến tháng 4-2022, ông bị phế truất với cáo buộc điều hành kinh tế kém cỏi và không diệt trừ được tham nhũng như cam kết.

Cựu thủ tướng đối mặt với hàng chục vụ kiện và điều tra sau khi mất chức. Ông Khan luôn phủ nhận có tội và tuyên bố các vụ điều tra là âm mưu chính trị nhằm ngăn ông trở lại nắm quyền.

12 người chết sau vụ nổ tại trụ sở Cục Chống khủng bố ở Pakistan12 người chết sau vụ nổ tại trụ sở Cục Chống khủng bố ở Pakistan

Hai vụ nổ xảy ra liên tiếp tại đơn vị chống khủng bố của một thị trấn phía tây bắc Pakistan trong đêm 24-4 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên