25/05/2023 16:23 GMT+7

Cứu sống 4 người gặp nạn ở cửa biển Xẻo Nhàu

Chở đá xây dựng về Cà Mau, chiếc sà lan có biển hiệu AG 91701 đi đến đoạn vàm Kim Quy (huyện An Minh, Kiên Giang) gặp sóng lớn, bị chìm. Rất may 4 người đi trên sà lan đã được cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Xẻo Nhàu cứu kịp thời.

Cứu sống 4 người gặp nạn ở cửa biển Xẻo Nhàu - Ảnh 1.

Các chiến sĩ ở Trạm kiểm soát biên phòng Kim Quy thuộc Đồn biên phòng Xẻo Nhàu đã cứu kịp thời 4 người gặp nạn trên biển và đưa vào bờ an toàn - Ảnh: TIẾN VINH

Chiều 25-5, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết 4 người bị nạn trên gồm ông Nguyễn Văn Minh (thuyền trưởng), bà Đinh Ngọc Mai, cùng ở TP Châu Đốc; ông Nguyễn Văn Tình ở huyện Tri Tôn (An Giang) và ông Nguyễn Văn Bằng ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp).

Sức khỏe các nạn nhân trên đã ổn định. Ông Minh cũng đã liên hệ với chủ doanh nghiệp ở An Giang để tìm cách trục vớt sà lan và 200 tấn đá xây dựng bị chìm.

Được biết, khoảng 13h30 ngày 24-5, nhận được tin báo có vụ sà lan bị chìm, cán bộ, chiến sĩ ở Trạm kiểm soát biên phòng Kim Quy thuộc Đồn biên phòng Xẻo Nhàu (huyện An Minh) đã trưng dụng tàu cá của ông Đặng Văn Hồng ra ứng cứu. 

Sau hơn hai giờ vật lộn với sóng, gió, các chiến sĩ đã cứu kịp thời 4 người trên đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 18-5, cán bộ, chiến sĩ ở Đồn biên phòng Thổ Châu (TP Phú Quốc) cũng cứu kịp thời 9 người đi trên tàu BV 0257 gặp nạn ở vùng biển nam tây nam hòn Đồi Mồi (xã Tiên Hải, TP Hà Tiên).

Tàu cứu nạn ra biển đưa thủy thủ nước ngoài vào bờ cấp cứuTàu cứu nạn ra biển đưa thủy thủ nước ngoài vào bờ cấp cứu

Rạng sáng 19-4, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 đã đưa thủy thủ người Philippines từ tàu Nea Elpis (quốc tịch Bahamas) về Vũng Tàu để cấp cứu. Thủy thủ này bị tai nạn lao động gây chấn thương vùng đầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên