04/04/2023 11:02 GMT+7

Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội nhận 42,8 tỉ để ‘chạy án’ vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cơ quan an ninh điều tra xác định có hành vi môi giới hối lộ, nhận 42,8 tỉ để 'chạy án' cho hai người trong vụ 'chuyến bay giải cứu'.

Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội nhận 42,8 tỉ để ‘chạy án’ vụ ‘chuyến bay giải cứu’ - Ảnh 1.

Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: Cổng TTĐT huyện Thường Tín

Ông Nguyễn Anh Tuấn bị cơ quan an ninh điều tra trong vụ "chuyến bay giải cứu" từ cuối năm 2022, tuy nhiên thông tin này chưa từng được công bố.

Ngày 4-4, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu". Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội cùng hai cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao và 51 người bị đề nghị truy tố.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định số tiền ông Tuấn đã nhận để hứa chạy án lên đến 42,8 tỉ.

Theo kết luận, ông Nguyễn Anh Tuấn mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc điều tra xử lý vụ án nhưng đã nhận tiền và hứa giúp chạy án cho một số người bị xử lý hình sự trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Cơ quan điều tra xác định ông Tuấn đã nhận lời giúp Lê Hồng Sơn (tổng giám đốc Công ty Bluesky) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (phó tổng giám đốc) không bị xử lý hình sự.

Ông Tuấn có mối quan hệ với Hoàng Văn Hưng - nguyên trưởng phòng điều tra Cục An ninh điều tra - Bộ Công an và là điều tra viên thụ lý chính vụ án "chuyến bay giải cứu".

"Từ tháng 1-2022 đến tháng 12-2022, Nguyễn Anh Tuấn đã nhận lời giúp làm trung gian và nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng, sau đó liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng để "lo" cho Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự. Hành vi của Nguyễn Anh Tuấn xét về bản chất đã đủ yếu tố cấu thành tội môi giới hối lộ", kết luận nêu.

Kết quả điều tra xác định ông Tuấn đã nhận từ Nguyễn Thị Thanh Hằng tổng cộng 2,6 triệu USD.

Ông Tuấn khai đã đưa cho Hoàng Văn Hưng hơn 2,2 triệu USD để nhờ "chạy án". Số tiền 400.000 USD ông Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận Hoàng Văn Hưng đã nhận 800.000 USD từ Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua ông Tuấn.

"Do đó Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này. Như vậy Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm hơn 1,8 triệu USD", theo kết luận điều tra.

Cơ quan điều tra kết luận tổng số tiền môi giới hối lộ ông Tuấn đã nhận hơn 2,6 triệu USD, tương đương 61,6 tỉ đồng. Trong đó ông phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 42,8 tỉ đồng.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, liên quan vụ án "chuyến bay giải cứu", cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị xác định nhận hối lộ 21,5 tỉ, cựu thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhận hơn 1,8 tỉ.

Ông Nguyễn Quang Linh - cựu trợ lý của nguyên Phó thủ tướng Phạm Bình Minh - bị cơ quan an ninh điều tra xác định đã nhận hối lộ hơn 4,2 tỉ đồng trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Ông Tuấn có nhiều năm công tác tại Công an Hà Nội, trước khi làm phó giám đốc, ông là trưởng Công an quận Tây Hồ.

Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an Hà Nội, phụ trách khối an ninh và là thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố. Ngày 31-3-2022, ông Tuấn nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí, khi đó đang mang cấp bậc hàm thiếu tướng.

Ngày 12-1-2023, ông Tuấn bị khai trừ Đảng tại kỳ họp 25 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỉ vụ Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỉ vụ 'chuyến bay giải cứu'

Cơ quan điều tra xác định ông Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỉ đồng, chỉ đạo đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách 'chuyến bay giải cứu'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên