
Bị cáo Phạm Minh An - cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - tại phiên tòa - Ảnh: A LỘC
Ngày 27-11, TAND TP.HCM - cơ sở 1 mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cùng 5 bị cáo khác liên quan gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.
Theo đó, bị cáo Phạm Minh An (61 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng bị xét xử tội danh trên còn có hai bị cáo Trần Mạnh Hải (48 tuổi, cựu Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch, Sở Y tế) và Đỗ Hữu Hải (39 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Hà).
Các bị cáo Huỳnh Tuấn Anh (41 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân), Tạ Quang Trường (57 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex) và Lê Hữu Lễ (50 tuổi, cựu Trưởng phòng thiết bị y tế Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, gói thầu 25 - thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình (thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa TP Vũng Tàu) do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ làm chủ đầu tư.
Hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán là hơn 38,4 tỉ đồng, giá trúng thầu gần 38 tỉ đồng.
Khoảng cuối tháng 5-2021, khi biết thông tin Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu có thông báo mời thầu gói thầu số 25, Huỳnh Tuấn Anh và Lê Hữu Lễ đã liên hệ với nhau để trao đổi về việc Công ty Vimedimex có năng lực về tài chính, năng lực dự thầu nên đứng tên trên hồ sơ dự thầu, Công ty Tạ Thiên Ân chịu trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa.
Để tránh việc lộ thông tin nâng giá bán hàng với chênh lệch cao, giữa hai công ty Tạ Thiên Ân và Vimedimex không ký kết thỏa thuận liên doanh, liên kết dự thầu mà Công ty Tạ Thiên Ân mua hàng rồi bán lại cho Công ty Vimedimex với mức giá được nâng lên so với giá mua vào. Sau đó, Công ty Vimedimex bán cho Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nếu trúng thầu, Công ty Vimedimex được chia lợi nhuận khoảng 1,7 - 1,8% tổng giá trị gói thầu, tương đương số tiền hơn 680 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: A LỘC
Cáo trạng kết luận hành vi của Huỳnh Tuấn Anh, Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường là hành vi gian lận trong đấu thầu khi cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu gây thiệt hại hơn 18 tỉ đồng.
Trong đó, Công ty Vimedimex được chia số tiền hơn 680 triệu đồng, Công ty Tạ Thiên Ân hưởng số tiền hơn 17 tỉ đồng.
Bị cáo Đỗ Hữu Hải bị quy buộc đã dùng bản dự thảo chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý để lập tờ trình gửi chủ đầu tư.
Bị cáo Trần Mạnh Hải với trách nhiệm phụ trách trực tiếp hồ sơ thầu và biết tờ trình của Công ty Sơn Hà không có giá trị nhưng vẫn trình cho giám đốc Sở Y tế ký duyệt.
Cáo trạng xác định bị cáo Phạm Minh An đã không làm hết trách nhiệm được giao, vì tin tưởng Trần Mạnh Hải nên không kiểm tra tài liệu, để biết tờ trình do đơn vị tư vấn lập dựa trên bản dự thảo chứng thư thẩm định giá chứ không phải là bản chính thức, dẫn đến gây ra thiệt hại.
Vụ án triệu tập 27 người có quyền và nghĩa vụ liên quan nhưng nhiều người vắng mặt tại phiên tòa. Do đó, các luật sư đề nghị hoãn phiên tòa.
Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát nhận định việc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, bởi trước đó những người này đã làm việc với cơ quan điều tra, đã có ý kiến trong hồ sơ vụ án.
Vì vậy hội đồng xét xử sau khi hội ý đã quyết định tiếp tục xét xử, phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận