07/04/2018 07:06 GMT+7

Cựu điệp viên Nga bị đầu độc đã qua cơn nguy kịch

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Theo các bác sĩ điều trị cho ông Sergei Skripal, cựu điệp viên Nga “đang hồi phục nhanh chóng” sau khi bị đầu độc hồi tháng trước. Tình hình con gái ông cũng vậy.

Cựu điệp viên Nga bị đầu độc đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Cựu điệp viên Sergei Skripal mua hàng tại Salisbury nhiều ngày trước khi bị đầu độc - Ảnh: ITV NEWS

Theo trang Business Insider, thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe của ông Sergei Skripal do bác sĩ Christine Blanshard, giám đốc y khoa Bệnh viện Salisbury District Hospital, cho biết ông "đang phản ứng tốt với liệu pháp điều trị" và "đang hồi phục nhanh".

Đại sứ quán Nga tại London đã phản hồi trước thông tin này bằng tweet "Tin tốt lành!" trên tài khoản Twitter.

Ông Skripal cùng con gái ông là cô Yulia bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok ngày 4-3 tại thành phố Salisbury, miền nam nước Anh. Cả hai cha con đã được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Salisbury District Hospital trong tình trạng nguy kịch.

Cô Yulia đã vượt qua cơn nguy kịch và ổn định sức khỏe hơn từ tuần trước. Ngày thứ năm vừa rồi (5-4), cô đã trực tiếp chia sẻ thông tin với truyền thông cho biết sức khỏe "đang tốt lên mỗi ngày".

Bác sĩ Christine Blanshard cáo buộc phía Nga gây ra vụ tấn công. Báo The Times của Anh dẫn nguồn tin tình báo cáo buộc loại chất độc thần kinh Novichok dùng để đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal đã được sản xuất tại cơ sở khoa học quân sự bí mật Shikhany tại miền tây nam nước Nga.

Đây là cáo buộc cụ thể nhất cho tới nay của phía Anh về sự liên đới của Nga trong vụ việc.

Cơ sở Shikhany cách Matxcơva khoảng 600 dặm (965km) là một phần trong khu tổ hợp hoàn toàn biệt lập với người bên ngoài.

Theo tờ The Times, rất ít người biết tới cơ sở quân sự bí mật này vì không ai được vào đó nếu không được phép. Shikhany được cho là nơi chế tạo chất độc thần kinh Novichok.

Ông Hamish de Bretton Gordon, cựu chỉ huy trung đoàn hóa chất, sinh học, phóng xạ và hạt nhân của Anh, cho biết ông đã được xem nguồn tin tình báo và đồng tình với kết luận trong đó.

Đại sứ quán Nga tại London ngay trong ngày 6-4 đã tweet lại bức ảnh chụp bài báo đăng trên The Times cùng nội dung nhằm gây áp lực buộc London phải chia sẻ thông tin tình báo về vụ việc: "Nếu một người bình thường có thể xem được thông tin tình báo này thì chắc chắn tất cả các bên liên quan cũng đều nên xem chứ?".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên