Thứ 5, ngày 15 tháng 4 năm 2021
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo Đài Loan sắp lâm nguy
TTO - 'Chuyên gia cảnh báo Quốc hội Mỹ rằng Đài Loan gặp nguy hiểm từ năm 2022 trở đi' - tạp chí Nikkei Asia chạy dòng tít ngày 3-3, sau khi cựu cố vấn an ninh quốc gia H. R. McMaster xuất hiện trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H. R. McMaster - Ảnh: AFP
Ngày 2-3, ông H. R. McMaster - cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời tổng thống Donald Trump, một trong những cố vấn an ninh quốc gia nổi bật nhất của Mỹ - nói với các nghị sĩ Mỹ rằng Washington không cần thay đổi chính sách "mơ hồ chiến lược" với Đài Loan sang một cam kết phòng thủ rõ ràng hơn, theo báo South China Morning Post.
Xuất hiện tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông McMaster không đồng ý với đánh giá của chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại Richard Haass và một số nhà phân tích chính sách khác, khi họ cho rằng việc chuyển sang cách tiếp cận "rõ ràng chiến lược" với Đài Loan là cần thiết.
"Sự mơ hồ chiến lược là phù hợp, đặc biệt sau khi chúng ta công khai '6 bảo đảm' cho Đài Loan - ông McMaster nhấn mạnh - Thông điệp gửi tới Trung Quốc phải là: 'Này! Các bạn có thể cho rằng Mỹ sẽ không phản ứng. Nhưng đó chỉ là giả định được đưa ra tháng 6-1950, khi Triều Tiên tấn công Hàn Quốc".
Ngoài ra, ông McMaster kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự lớn hơn trong khu vực để đối phó các hoạt động ngày càng hung hăng của Trung Quốc.
Theo tạp chí Nikkei Asia, trả lời câu hỏi từ các thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ về khả năng xảy ra xung đột quân sự trong khu vực, ông McMaster cảnh báo giai đoạn nguy hiểm nhất đối với Đài Loan là từ năm 2022 trở đi, sau Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh và đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cũng xuất hiện tại phiên điều trần trên, chuyên gia chính sách đối ngoại Thomas Wright - Viện Brookings cho rằng không cần thay đổi chính sách "mơ hồ chiến lược" của Mỹ về Đài Loan, vì Mỹ thể hiện cam kết với Đài Loan và răn đe Bắc Kinh thông qua hành động.
Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và từng tuyên bố không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất hòn đảo này. Thời gian gần đây Trung Quốc liên tục có nhiều hoạt động quân sự, gồm tập trận mô phỏng chiếm đảo, gần Đài Loan.
"6 bảo đảm" của Mỹ dành cho Đài Loan
Cuối tháng 8-2020, Mỹ cho biết đã giải mật tài liệu liên quan “6 bảo đảm” về an ninh từ thời tổng thống Ronald Reagan dành cho đảo Đài Loan vào năm 1982.
Theo Financial Times, những điểm quan trọng trong "6 bảo đảm" là: Không ấn định ngày chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan; Mỹ sẽ không đóng vai trò hòa giải giữa Bắc Kinh và Đài Loan; Mỹ sẽ không gây sức ép lên Đài Loan để đàm phán với Bắc Kinh.
3 điểm còn lại là: Mỹ không thay đổi lập trường lâu đời về vấn đề chủ quyền liên quan Đài Loan; Mỹ không tham vấn với Bắc Kinh về việc bán vũ khí cho Đài Loan; và Mỹ không có kế hoạch sửa luật chứa cam kết giúp Đài Loan tự vệ.
-
TTO - Ngày 15-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
-
TTO - Ngay sau khi công an khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An) thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và bắt giám đốc công ty vào sáng 15-4, Petrolimex đã lên tiếng.
-
TTO - Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Phạm Vũ Hải, nguyên giám đốc Nhà máy ô tô VEAM, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
-
TTO - Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp biểu quyết thống nhất với đề nghị của Ủy ban kiểm tra Thành ủy về việc khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ, cựu chánh Văn phòng Thành ủy. Trước đó, ông Tứ đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.
-
TTO - Số ca dương tính COVID-19 mới công bố ngày 15-4 của Thái Lan vừa lập một kỷ lục buồn với 1.543 ca, ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới ở mốc 4 chữ số. Nước láng giềng Campuchia thì báo cáo thêm 344 ca bất chấp lệnh giới nghiêm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận