Thứ 5, ngày 15 tháng 4 năm 2021
Trung Quốc 'phục kích' chặn nhập khẩu dứa, Đài Loan kêu gọi dân 'giải cứu'
TTO - Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã mô tả lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc "như một vụ phục kích", cáo buộc Bắc Kinh đang dùng sức mạnh kinh tế để o ép và trừng phạt Đài Bắc như từng làm với rượu vang Úc.

Ngoài ăn trực tiếp, dứa còn được sử dụng làm bánh tại Đài Loan, tạo nên thương hiệu "bánh dứa Đài Loan" nổi tiếng ở nhiều nước châu Á - Ảnh chụp màn hình
Lấy lý do dứa Đài Loan có sinh vật gây hại, Trung Quốc đã bất ngờ cấm nhập khẩu loại nông sản này kể từ ngày 1-3 tới. Trong thông báo được đưa ra ngày 26-2, nhà chức trách đại lục mô tả đây là một biện pháp "đảm bảo an toàn sinh học bình thường" để bảo vệ nền nông nghiệp Trung Quốc .
Phản ứng của Đài Loan ngay sau đó cho thấy Bắc Kinh dường như đã không báo trước Đài Bắc hay cho Đài Loan cơ hội giải thích.
Trung Quốc đại lục là thị trường xuất khẩu dứa lớn nhất của Đài Loan, chiếm hơn 90% với giá trị ước tính 50 triệu USD. Lệnh cấm được đưa ra khi mùa thu hoạch dứa ở Đài Loan đang đến gần khiến nhiều nông dân lo lắng.
"Sau rượu vang Úc, Trung Quốc lại nhắm tiếp tới dứa Đài Loan với cách hành xử không công bằng trong thương mại. Nhưng điều đó không khiến chúng tôi chùn bước đâu. Hãy ủng hộ nông dân Đài Loan và thưởng thức loại nông sản thơm ngon của chúng tôi", nhà lãnh đạo Thái Anh Văn kêu gọi trên Twitter tối 26-2.
Người đứng đầu Đài Loan cam kết sẽ chi gần 36 triệu USD hỗ trợ ngay lập tức cho các nông dân bị ảnh hưởng, theo báo South China Morning Post. Bà cũng yêu cầu tiếp thị dứa đến các thị trường khác như Mỹ, Singapore và mở các chiến dịch giải cứu dứa tại Đài Loan.
Trước đó, trong bài đăng trên trang Facebook chính thức, bà Thái Anh Văn đã mô tả hành động của Trung Quốc "như một vụ phục kích" khi đơn phương và bất ngờ đưa ra lệnh cấm.
Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) của bà Thái kế đó cáo buộc Trung Quốc đang dùng sức mạnh kinh tế để o ép các nước khác, chính trị hóa vấn đề thương mại. "Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng nhập khẩu nông sản như một công cụ phục vụ mục đích chính trị", DPP nhấn mạnh trong một thông cáo.
Cơ quan ngoại giao Đài Loan đã ví lệnh cấm của Trung Quốc là một gáo nước lạnh đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, thương mại công bằng và tự do. Một quan chức cấp cao của Đài Loan cho biết tỉ lệ dứa Đài Loan bị loại bỏ vì không đạt chuẩn ở Trung Quốc gần như bằng 0.
"Dứa của chúng tôi có chất lượng cao và đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Bắc Kinh nên đảo ngược lệnh cấm của mình", cơ quan ngoại giao Đài Loan kêu gọi.
-
TTO - Ngày 15-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
-
TTO - Ngay sau khi công an khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An) thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và bắt giám đốc công ty vào sáng 15-4, Petrolimex đã lên tiếng.
-
TTO - Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Phạm Vũ Hải, nguyên giám đốc Nhà máy ô tô VEAM, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
-
TTO - Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp biểu quyết thống nhất với đề nghị của Ủy ban kiểm tra Thành ủy về việc khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ, cựu chánh Văn phòng Thành ủy. Trước đó, ông Tứ đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.
-
TTO - Số ca dương tính COVID-19 mới công bố ngày 15-4 của Thái Lan vừa lập một kỷ lục buồn với 1.543 ca, ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới ở mốc 4 chữ số. Nước láng giềng Campuchia thì báo cáo thêm 344 ca bất chấp lệnh giới nghiêm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận