
Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - Ảnh: REUTERS
"Tôi sẽ không tái tranh cử vào Quốc hội. Với tất cả sự cảm kích, tôi mong chờ năm cuối cùng được phục vụ trên cương vị người đại diện đầy tự hào của quý vị", nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Nancy Pelosi (85 tuổi) nói trong một video gửi đến cử tri quê nhà ở San Francisco.
Bà Pelosi công bố quyết định nghỉ hưu chỉ hai ngày sau một trong những chiến thắng chính trị lớn nhất của bà trong những năm gần đây: cử tri California đã thông qua áp đảo một biện pháp để vẽ lại bản đồ bầu cử có lợi cho Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.
Theo một nguồn tin am hiểu của Đài CNN, bà đã trực tiếp vận động và gây quỹ hàng chục triệu USD cho chiến dịch này.
Nữ lãnh đạo quyền lực và cuộc đối đầu với ông Trump
Lớn lên ở khu Little Italy của Baltimore, bà Pelosi từ nhỏ đã quen bước trong hành lang Quốc hội, nơi cha bà từng là nghị sĩ liên bang đại diện bang Maryland. Là con gái và em gái của hai đời thị trưởng, bà Pelosi thừa hưởng sự sắc sảo trong thương lượng và sự quyết liệt trên chính trường.
Bà Pelosi lần đầu được bầu vào Quốc hội năm 1987 và làm nên lịch sử khi trở thành nữ Chủ tịch Hạ viện đầu tiên vào năm 2007, rồi giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ (2007 - 2011 và 2019 - 2023). Cho đến nay, bà vẫn là người phụ nữ duy nhất từng nắm chiếc búa quyền lực này.
Bà nắm giữ quyền lực tuyệt đối với Đảng Dân chủ tại Hạ viện, và gần như chưa từng thất bại trong các cuộc bỏ phiếu quan trọng.
Bà sử dụng phong cách lãnh đạo truyền thống, đôi khi trừng phạt những đối thủ nội bộ bằng cách ngăn họ tiếp cận các ủy ban quyền lực.
Dù đã rời vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện vào năm 2023, bà vẫn là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất của đảng này và là một trong những Chủ tịch Hạ viện quyền lực nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Khoảnh khắc bà Pelosi xé bản sao bài phát biểu thông điệp liên bang của ông Trump - Ảnh: REUTERS
Bà Nancy Pelosi đặc biệt gây chú ý khi đối đầu gay gắt với ông Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, từ năm 2017 - 2020.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters vào năm 2022, khi nói về điều hối tiếc nhất trong sự nghiệp, bà ước rằng đã thắng nhiều hơn để ngăn Đảng Cộng hòa nắm quyền và ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ.
Bà đã hai lần thúc đẩy luận tội ông Trump vào cuối năm 2019 và đầu năm 2021. Khoảnh khắc nổi tiếng nhất về mối hiềm khích giữa hai người là vào năm 2020, khi bà Pelosi xé bản sao diễn văn thông điệp liên bang của ông Trump ngay sau lưng ông trên sóng truyền hình.
Bất hòa giữa hai bên đạt đỉnh sau vụ bạo loạn ngày 6-1-2021 tại Điện Capitol, khi những người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà Quốc hội và tràn vào văn phòng của bà Pelosi, khiến nhân viên của bà hoảng loạn.
Di sản của bà Pelosi
Nghị sĩ Hakeem Jeffries nhận xét về nữ cựu Chủ tịch Hạ viện: "Bà Nancy Pelosi là một nhân vật huyền thoại, mang tính biểu tượng, người đã tạo ra những thay đổi để cải thiện cuộc sống của nhiều người".
Trong thời kỳ đại dịch HIV/AIDS những năm 1980, bà Pelosi là tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ quyền con người và quyền của người đồng tính - động thái hiếm có trong nền chính trị Mỹ thời đó.
Bà đã trải qua bảy đời tổng thống và bỏ phiếu trong nhiều thời khắc lịch sử, như phản đối phát động chiến tranh Iraq sau vụ tấn công ngày 11-9 và phản đối luận tội Tổng thống khi đó là ông Bill Clinton.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trao Huân chương Tự do của tổng thống cho cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tại Nhà Trắng vào năm 2024 - Ảnh: REUTERS
Bà coi thành tựu lớn nhất là giúp Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (Obamacare) năm 2010, dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Bà có quan hệ thân cận với cựu Tổng thống Joe Biden và cùng ông thúc đẩy gói chi tiêu lớn nhằm phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vào năm 2024, bà Pelosi được đồn đoán đã âm thầm thúc giục ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vì lo ngại khả năng có thể đánh bại ông Trump.
Bà Pelosi cũng được biết đến là một trong những người gây quỹ mạnh nhất của Đảng Dân chủ, từng tuyên bố phải "gây quỹ khoảng 1 triệu USD mỗi ngày, ít nhất năm ngày một tuần".
Cuộc chuyển giao thế hệ
Quyết định của bà Pelosi diễn ra trong bối cảnh Đảng Dân chủ đang dần chuyển giao sang thế hệ lãnh đạo trẻ hơn.
Khi rời khỏi vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ ở Hạ viện vào năm 2023, bà Pelosi đã mở đường cho thế hệ lãnh đạo trẻ hơn. Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries (55 tuổi) hiện là lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện và sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức Chủ tịch Hạ viện nếu đảng này giành lại đa số năm 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận