27/12/2022 19:24 GMT+7

Cựu chủ tịch Đồng Nai tố giác hành vi đưa hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC?

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Theo luật sư, cựu chủ tịch Đồng Nai phạm tội trong hoàn cảnh áp lực “mối quan hệ cấp trên cấp dưới” khi bí thư có chỉ đạo. Chủ tịch tỉnh cũng chủ động tố giác hành vi đưa hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Cựu chủ tịch Đồng Nai tố giác hành vi đưa hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC? - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái tại phiên tòa AIC - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 27-12, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và luật sư của mình đưa ra các quan điểm bào chữa, tranh luận với buộc tội từ viện kiểm sát trong phiên tòa xét xử vụ án cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

"Suy nghĩ đơn giản dẫn đến phạm tội"

Tại tòa, ông Đinh Quốc Thái tiếp tục thể hiện sự ăn năn khi nhiều lần nhắc đến từ "hối lỗi" và đồng ý với kết luận từ cơ quan tố tụng.

"Trước đây làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát và phiên tòa hôm nay, bị cáo thấy rõ là trong quá trình hoạt động của mình, bị cáo suy nghĩ đơn giản, dẫn đến phạm tội", ông Thái phân trần.

Ông Thái cho rẳng bản thân đã thành khẩn nhận sai phạm trước cơ quan điều tra và chủ động khai báo hành vi phạm tội. Ông không đưa ra những lời bào chữa cho tội danh của mình mà chỉ đề nghị tòa xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ liên quan đến thành tích của bản thân cũng như của gia đình.

Cựu chủ tịch tỉnh gửi lời cảm ơn đến các cơ quan tố tụng vì "đã xét xử công minh, đưa đến những quyết định sáng suốt". Ông nói mình đã có những ăn năn hối lỗi để sớm về với gia đình, với cộng đồng.

Ông Thái gọi những lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phải ra tòa trong vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là "cộng sự" của mình và xin tòa ghi nhận sự thành khẩn cũng như khắc phục hậu quả để đưa ra mức án thấp nhất.

Cựu chủ tịch Đồng Nai tố giác hành vi đưa hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC? - Ảnh 2.

Hai cựu lãnh đạo cao nhất của tỉnh Đồng Nai là cựu bí thư, cựu chủ tịch cùng nhận hối lộ 14,5 tỉ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ảnh: GIANG LONG

Luật sư của ông Thái cũng đưa ra các tình tiết giảm nhẹ khi cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai đã có đơn tự nguyện khai báo hành vi phạm tội của mình, khai báo hành vi đưa hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ trước khi bị khởi tố. Thân chủ của ông cũng "không hứa hẹn gì với bà Nhàn khi nhận tiền".

Ông Thái còn nhắn nhủ luật sư rằng mình thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố và chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư đề nghị cần phải xem xét, đánh giá toàn diện về vai trò, vị trí trong bối cảnh và thời điểm mà ông Thái nhận tiền từ lãnh đạo AIC.

"Trong quá trình làm việc, thân chủ của tôi có sự quan hệ cấp trên cấp dưới, có sự nể nang. Có sự lợi dụng của bà Nhàn quen biết với lãnh đạo để gây áp lực cho thân chủ của chúng tôi.

Trong quá trình làm việc, thân chủ của tôi đã có nhắc nhở với cấp dưới là cẩn thận khi làm việc với bà Nhàn", luật sư phân tích.

Công ty AIC đề nghị hủy kê biên khu đất hơn 4.000m2

Tại phiên tòa chiều nay, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị Công ty AIC và bà Nhàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra. Do phần thiệt hại cơ bản "đã có lối ra" với cam kết bồi thường từ AIC nên đại diện tỉnh đề nghị tòa xem xét thái độ thành khẩn, thành tích của các bị cáo để thể hiện sự khoan hồng khi tuyên án.

Khi được hỏi ý kiến, đại diện Công ty AIC đưa ra băn khoăn về việc một số tài sản bị kê biên, trong đó có hai thửa đất hơn 4.000m2 tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo vị đại diện, khu đất trên thuộc về Công ty bất động sản AIC. "Công ty này gồm ba cổ đông, trong đó không có bà Nhàn, không liên quan gì đến bà Nhàn. Ban lãnh đạo công ty rất ngạc nhiên khi nhận được quyết định kê biên", đại diện AIC nói.

Phía AIC khẳng định bà Nhàn không liên quan gì đến cổ phần sở hữu khối tài sản trên. "Tại quyết định kê biên, xác định khối tài sản này thuộc Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC, theo tôi là có sự nhầm lẫn rất đáng tiếc", lời của vị đại diện tại tòa.

Vị đại diện cho biết đã nộp toàn bộ tài liệu liên quan nhằm chứng minh khu đất trên không thuộc về bà Nhàn cũng như Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC.

"Tất cả các giao dịch liên quan khu đất đều được tiến hành minh bạch. Đề nghị hội đồng xét xử hủy lệnh kê biên để Công ty bất động sản AIC có thể tiếp tục tiến hành dự án của mình", vị đại diện kiến nghị khi kết thúc phần phát biểu tại tòa.

Vụ AIC: Cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai tự bào chữa Vụ AIC: Cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai tự bào chữa 'bị cáo không phải sâu dân mọt nước'

Được tự bào chữa tại tòa, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai rưng rưng nói "mức án trên 10 năm thì bị cáo không còn hy vọng gì". Trong khi đó, cựu phó tổng AIC xin giảm nhẹ cho nhiều thuộc cấp cũ.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên