11/03/2019 14:56 GMT+7

Cứu cặp gấu to bị nhốt trong nhà dân 15 năm

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Hai con gấu nặng hơn 2 tạ bị nuôi nhốt trong một nhà dân tại Bình Dương suốt 15 năm qua đã được “giải cứu” để đưa về cơ sở bảo tồn tại Ninh Bình.

Cứu cặp gấu to bị nhốt trong nhà dân 15 năm - Ảnh 1.

Các chuyên gia quốc tế khám sức khỏe, kiểm tra gấu trước khi “giải cứu” khỏi lồng nuôi nhốt của nhà người dân - Ảnh: B.S.

Ngày 11-3, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt (trụ sở chính tại Ninh Bình) đã tiến hành giải cứu hai con gấu bị nuôi nhốt trong khuôn viên nhà người dân tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Hai con gấu nặng tới hơn 2 tạ, thuộc loại gấu ngựa châu Á, gồm một con đực, một con cái, đã được người dân nuôi nhốt khoảng 15 năm. Khi làm việc với cơ quan chức năng, hộ dân này đã đồng ý bàn giao hai con gấu để đưa về trung tâm bảo tồn.

Trước khi "giải cứu" gấu khỏi lồng nhốt, các chuyên gia đã tiến hành gây mê và kiểm tra sức khỏe của gấu. Các bác sĩ cho biết gấu có dấu hiệu bị lạm dụng chích mật, con gấu cái bị rụng răng do lạm dụng chất ăn bằng bột… 

Sau khi được "giải cứu", các con gấu này sẽ được chuyển về trung tâm bảo tồn tại Ninh Bình với điều kiện sinh sống và được các chuyên gia chăm sóc tốt hơn.

Cứu cặp gấu to bị nhốt trong nhà dân 15 năm - Ảnh 2.

Theo các chuyên gia, gấu nuôi nhốt có dấu hiệu bị lạm dụng để lấy mật - ẢNH: B.S.

Theo Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt, toàn quốc hiện có khoảng 800 con gấu bị nuôi nhốt rải rác. 

Trung tâm đã và đang phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương để vận động người dân bàn giao gấu cho các đơn vị bảo tồn để chăm sóc gấu, hạn chế việc lạm dụng lấy mật gấu. 

Ngoài Bình Dương, Bến Tre…, sắp tới trung tâm sẽ tiếp tục "giải cứu" gấu bị nuôi nhốt tại các tỉnh, thành khác tại Việt Nam.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên