24/10/2023 18:33 GMT+7

Cựu cảnh sát ở An Giang tiếp tay cho 'trùm buôn lậu' Mười Tường

Cựu cán bộ cảnh sát ở An Giang hầu tòa vì tiếp tay cho ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường trong vụ buôn lậu 80 tấn đường cát.

`

Ông Nguyễn Văn Võ - cựu cán bộ cảnh sát hầu tòa vì tiếp tay cho "trùm buôn lậu" Mười Tường - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ông Nguyễn Văn Võ - cựu cán bộ cảnh sát hầu tòa vì tiếp tay cho "trùm buôn lậu" Mười Tường - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chiều 24-10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự buôn lậu 80 tấn đường cát đối với cựu cán bộ cảnh sát giao thông đường thủy Nguyễn Văn Võ (55 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Hầu tòa cùng vụ án này còn có "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi), Mai Văn Đẹp (67 tuổi), Tống Trường Giang (40 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng, vào ngày 15-3-2012, bà Mười Tường thành lập doanh nghiệp tư nhân nhưng cho người làm thuê Trần Văn Phương (còn gọi là Đôn) đứng tên. Mười Tường trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp.

Để có đường cát bán, Mười Tường mua đường cát tại Campuchia rồi nhập lậu về Việt Nam. Để tránh không bị phát hiện, Mười Tường gặp Nguyễn Văn Võ (lúc này đang công tác tại Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang và giữ chức vụ trưởng Trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu) để nhờ tạo điều kiện.

Võ hứa tạo thuận lợi cho Mười Tường vận chuyển đường cát nhập lậu bằng ghe từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Võ cho ca nô có gắn bảng hiệu Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang để áp tải ghe vận chuyển đường nhập lậu của Mười Tường.

Cuối năm 2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị của Mười Tường) điện thoại kêu Mai Văn Đẹp, Tống Trường Giang lấy ghe gỗ sang kho đường tại Campuchia nhận đường vận chuyển về Việt Nam.

Sau khi nhận xong 80 tấn đường (1.600 bao, mỗi bao loại 50kg), Mười Tường gọi cho Đẹp kêu điều khiển ghe chở đường cát về Việt Nam. Khi qua khu vực biên giới thì điện báo cáo.

Giang điều khiển ghe chở 80 tấn đường đến đoạn sông Tiền, cách biên giới Campuchia khoảng 150m thì gặp Võ điều khiển ca nô chở theo tổ công tác của đơn vị. Võ đã không yêu cầu kiểm tra giấy tờ và hàng hóa, mà điều khiển ca nô chạy theo phía sau cảnh giới.

Khi ghe của Giang đến thủy phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng Hải quan tỉnh Đồng Tháp chặn bắt. Võ đã đến can thiệp và cho rằng đang áp tải ghe này về trạm để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giữa hai đơn vị.

Mười Tường cho người ghi khống hóa đơn rồi mang đi nộp cho cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp nhằm hợp thức hóa hàng lậu. Vụ việc được bàn giao lại cho Công an tỉnh An Giang thụ lý. Sau khi phạt hành chính 60 triệu đồng, Công an An Giang đã trả lại ghe cùng tang vật 80 tấn đường cho bà Mười Tường.

Tháng 7-2021, do ông Võ bị tố giác nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý giải quyết. Sau đó, Võ, Đẹp và Giang ra đầu thú và bị khởi tố về hành vi buôn lậu. Kết quả giám định cho thấy nhóm bị cáo trên đã buôn lậu 80 tấn đường cát trắng, trị giá 1,2 tỉ đồng.

Liên quan vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tách vụ thiếu khách quan dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính của cán bộ, điều tra viên Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang để điều tra, làm rõ.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 26-10.

Phạt Phạt 'trùm buôn lậu' Mười Tường 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng

Sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt "trùm buôn lậu" Mười Tường 23 năm tù về tội “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, trong vụ án buôn lậu 51kg vàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên