30/12/2022 11:49 GMT+7

Cựu bí thư Đồng Nai trong vụ AIC: 'Tôi ân hận, day dứt, hổ thẹn với mọi người'

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Nói lời sau cùng, cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành trình bày ông đã mắc phải những sai phạm nghiêm trọng nên rất đau khổ, ân hận, day dứt, hổ thẹn với mọi người.

Cựu bí thư Đồng Nai trong vụ AIC: Tôi ân hận, day dứt, hổ thẹn với mọi người - Ảnh 1.

Cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành nói lời sau cùng - Ảnh: GIANG LONG

Sáng 30-12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ và vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế AIC kết thúc phần tranh tụng. Trước khi đi vào nghị án, hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng.

'Đây là bản án chung thân mà tòa án lương tâm dành cho bị cáo'

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Trần Đình Thành - cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - nói  trong suốt quá trình diễn ra các giai đoạn tố tụng, ông đã luôn thể hiện sự thành khẩn, tự giác nhận lỗi lầm, không đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng không đổ lỗi cho người khác. 

"Thời điểm sai phạm, bị cáo đang là một cán bộ lãnh đạo cao cấp, một thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Những sai phạm của bị cáo đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và danh dự của trung ương. 

Đáng ra bị cáo là một tấm gương gương mẫu nhưng đã mắc phải những sai phạm, sai lầm nghiêm trọng và trở thành tấm gương xấu trong cơ quan Đảng. Đây là điều bị cáo rất hối hận, đau xót", ông Thành nói.

Nói về Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, ông Thành cho biết đây là nơi cưu mang, tạo điều kiện thuận lợi và tin tưởng giao trọng trách cho ông nhưng với những sai phạm, ông đã đem lại vết nhơ cho Đảng bộ. 

"Là một lãnh đạo cao cấp, một người lãnh đạo đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, bí thư tỉnh ủy, mắc những sai phạm nghiêm trọng dẫn đến con đường lao lý, tù đày, bị cáo rất đau xót về tội lỗi của mình", ông Thành nói.

"Đối với gia đình, hình ảnh người chồng, người cha, người ông được yêu quý, mến phục nhưng bị cáo bằng những sai lầm của mình đã mang đến sự đau khổ, bất hạnh và tủi nhục cho người thân. Vô tình bị cáo đã làm tổn thương lớn đến tâm lý và tình cảm của các thành viên trong gia đình, bị cáo rất hối hận.

Đối với đồng chí, đồng bào, bạn bè thân hữu ở tỉnh Đồng Nai, bị cáo được mọi người yêu quý, mến phục nhưng với những sai phạm của mình, bị cáo đã tự mình đánh mất tất cả những điều thiêng liêng cao quý này. 

Đúng như người đời đã nói, mất tiền bạc là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Giờ đây trong lòng bị cáo luôn đầy những tâm trạng rất nặng nề, luôn thấy mình đau khổ, xót xa, ân hận, day dứt, hổ thẹn với mọi người vì bị cáo là con người lầm lỗi. 

Chắc chắn tâm trạng này sẽ đeo đuổi suốt cuộc đời còn lại của bị cáo. Bị cáo nghĩ rằng đây gần như là bản án chung thân mà tòa án lương tâm phán xét, dành cho bị cáo", bị cáo Thành trình bày. 

Cựu bí thư Đồng Nai mong tòa xem xét toàn diện, thấu đáo giữa công và tội cũng như những sai lầm nghiêm trọng của mình và cả quá trình phấn đấu, cống hiến 50 năm qua của ông. Đồng thời, ông cũng trình bày về tình trạng sức khỏe đang giảm sút nghiêm trọng, trải qua năm lần phẫu thuật, mong tòa rộng lượng giảm nhẹ hình phạt. 

Ngoài ra, ông Thành cũng thiết tha đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của mình cũng như bị cáo Phan Huy Anh Vũ - cựu giám đốc Bệnh viện Đồng Nai. 

Cuối phần trình bày, bị cáo Thành gửi lời tới những người còn đang công tác hãy thường xuyên xem xét, tự cảnh giác với chính bản thân mình, bởi hoạt động trong cơ chế kinh tế thị trường đầy những cạm bẫy. 

"Nếu không thường xuyên rèn luyện, nhắc nhở bản thân thì đây là mảnh đất rất dễ sa vào vũng bùn của sự tội lỗi, đánh mất tất cả những gì tốt đẹp mà cả cuộc đời đã gây dựng", ông Thành nhấn mạnh.

Cựu bí thư Đồng Nai trong vụ AIC: Tôi ân hận, day dứt, hổ thẹn với mọi người - Ảnh 2.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ - cựu giám đốc Bệnh viện Đồng Nai - Ảnh: GIANG LONG

Mất hết niềm tin, sự nghiệp

Nói lời sau cùng, ông Đinh Quốc Thái - cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và cho hay đây là bài học không chỉ cho ông, mà còn cho những cá nhân khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Bị cáo rất đau buồn vì truyền thống gia đình, niềm tin của gia đình, bạn bè đối với bị cáo, sự nghiệp của bị cáo đã mất hết. Bị cáo xin cúi đầu nhận hết tất cả tội lỗi của mình để khi soi xét, những người tiếp tục sự nghiệp sau này tránh được các sai phạm mà bị cáo đã mắc phải", cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trình bày và mong được hưởng sự khoan hồng của tòa án.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Phan Huy Anh Vũ nói rất ân hận với những sai phạm đã xảy ra. "Bản thân gây tội đã ảnh hưởng đến các anh trong tỉnh như anh Thành, anh Thái", ông Vũ phân trần và mong hội đồng xét xử căn cứ vào các thành tích của bị cáo, xem xét cho ông sớm trở về với gia đình.

Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội, rất ăn năn, hối hận, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Tòa nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 8h30 ngày 4-1-2023.

Vụ AIC: Cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai tự bào chữa Vụ AIC: Cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai tự bào chữa 'bị cáo không phải sâu dân mọt nước'

Được tự bào chữa tại tòa, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai rưng rưng nói "mức án trên 10 năm thì bị cáo không còn hy vọng gì". Trong khi đó, cựu phó tổng AIC xin giảm nhẹ cho nhiều thuộc cấp cũ.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên