30/03/2017 17:03 GMT+7

Cứu 4 ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa

VÕ MINH
VÕ MINH

TTO - Ông Đỗ Văn Lập, chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết chiều 30-3, 4 ngư dân Bình Thạnh bị nạn ở Hoàng Sa đã được một tàu đánh cá cứu sống và đưa vào bờ an toàn.

Tàu cá QNg-95831TS bị sóng lớn đánh chìm ở Hoàng Sa - Ảnh: Ngư dân cung cấp
Tàu cá QNg-95831TS bị sóng lớn đánh chìm ở Hoàng Sa - Ảnh: Ngư dân cung cấp

4 ngư dân bị nạn được cứu sống đi trên tàu cá QNg-95831TS do ngư dân Trương Đình Trọng, ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng.

Trước đó, vào ngày 27-3, tàu cá QNg-95831TS (trên tàu có 4 ngư dân) đi hành nghề lưới chuồng ở khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì tàu bị chết máy trôi dạt và bị sóng lớn đánh chìm. 

Ngay khi tai nạn xảy ra, cả 4 ngư dân may mắn được tàu cá của ngư dân Võ Văn Tư, quê ở xã Bình Châu phát hiện và cứu kịp thời.

Cả 4 ngư dân sau đó được chuyển sang tàu cá của ngư dân Phạm Hồng Trà, ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi để tàu ngư dân Trà đưa vào bờ bàn giao lại cho lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Riêng tàu cá QNg-95831TS bị chìm gây thiệt hại nặng.        

                            

                                                                             

 

 

 

VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên