17/04/2024 13:32 GMT+7

Cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây trái phép ở suối Lương

Ngày 17-4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các hạng mục công trình trái phép tại một khu du lịch sinh thái ở khu vực suối Lương.

Thượng nguồn suối Lương trơ trọi toàn đá khiến hạ du thiếu nước trầm trọng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Thượng nguồn suối Lương trơ trọi toàn đá khiến hạ du thiếu nước trầm trọng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo đó, lực lượng chức năng đã tổ chức phá dỡ nhiều hạng mục như: trại tạm, cổng, sạp, vòng giàn xoay, nhà vệ sinh… Đây là những hạng mục xây dựng trái phép trên diện tích đất rừng nhằm mục đích kinh doanh du lịch sinh thái ở khu vực suối Lương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết thêm hộ ông N.N.T. là chủ của khu Thủy Vân Sơn 2.

Trong quá trình kiểm tra địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản ông T. tự ý xây dựng các công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng.

Theo phường, hộ ông T. được Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân giao khoán theo hợp đồng giao khoán tại khu vực Hóc Trụ, suối Cái thuộc tiểu khu 11 với diện tích giao khoán 5.500m2, mục đích sử dụng để trồng rừng, lập vườn rừng, chăn nuôi.

Tuy nhiên qua kiểm tra đo đạc theo ranh giới ông T. đã rào toàn bộ khu đất thì diện tích hiện ông này đang sử dụng 1,37ha, tăng 0,82ha so với diện tích giao khoán. Vị trí ông T. thực hiện cải tạo chuồng trại thành chòi, sạp nằm ngoài vị trí giao khoán.

Khu vực ông T. đang canh tác kể cả phần diện tích giao khoán và diện tích phát sinh nằm trong quy hoạch dự án khu đô thị du lịch và giải trí tổng hợp Làng Vân.

Hồ sơ dự án khu du lịch sinh thái rừng thông Thủy Vân Sơn (do ông T. lập và cung cấp) chưa được cấp có thẩm quyền nào có ý kiến và chưa phê duyệt, cấp phép theo quy định.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình trái phép - Ảnh: H.B.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình trái phép - Ảnh: H.B.

Được biết suối Lương là dòng suối duy nhất chảy từ rừng Hải Vân về Đà Nẵng. Với chiều dài khoảng hơn 15km, suối này cung cấp nước cho người dân ở hạ lưu để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ngoài ra, nơi đây còn là điểm đến yêu thích của du khách xa gần.

Tuy nhiên, sau trận lũ lụt năm 2022, 2023, một khối lượng đất đá khổng lồ đã tràn đầy khiến thượng nguồn suối Lương không khác gì "suối chết". Và hạ du của suối hiện đang thiếu nước trầm trọng.

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ công trình Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ công trình 'bức tử' suối Lương

Nhiều khu du lịch sinh thái hai bên suối Lương thi nhau cải tạo, đổ bê tông ngăn dòng 'bức tử' con suối xinh đẹp để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên