21/09/2020 22:20 GMT+7

Cuối tuần ông Trump sẽ đề cử ứng viên thẩm phán Tòa án tối cao

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Trump cho biết dự kiến đề cử ứng viên thay thế vị trí của cố thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg vào cuối tuần này và nhấn mạnh Thượng viện Mỹ nên bỏ phiếu trước cuộc bầu cử ngày 3-11.

Cuối tuần ông Trump sẽ đề cử ứng viên thẩm phán Tòa án tối cao - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời - Ảnh chụp màn hình Twitter

"Tôi hi vọng sẽ công bố đề cử vào ngày 25 hoặc 26-9" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Đài Fox News ngày 21-9. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông muốn đợi cho tới khi tang lễ của thẩm phán Ginsburg kết thúc.

Đây sẽ là ứng viên thẩm phán thứ ba mà ông Trump đề cử vào Tòa án tối cao Mỹ, kể từ lúc ông chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Điều này sẽ trao cho ông cơ hội để làm vững chắc thế đa số của phe bảo thủ tại đây. Hai thẩm phán bảo thủ mà ông Trump đề cử trước đây là Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã bác bỏ những ý kiến cho rằng Thượng viện Mỹ - hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát - nên đợi đến sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ vào 3-11 mới bỏ phiếu bầu đối với người được đề cử.

"Cuộc bỏ phiếu cuối cùng nên được thực hiện trước ngày bầu cử. Chúng ta có nhiều thời gian để làm điều đó" - ông Trump nói.

Tổng thống Trump nói rằng ông đang xem xét "rất nghiêm túc" 5 ứng viên vào thay thế vị trí của cố thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg. Bà Ginsburg qua đời tuần trước do các biến chứng của bệnh ung thư tuyến tụy di căn, hưởng thọ 87 tuổi. Ông Trump trước đó cho biết ông muốn đề cử một ứng viên nữ.

Tòa án tối cao Mỹ - nơi đưa ra các quyết định ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực trong đời sống của người Mỹ gồm vấn đề phá thai, chăm sóc sức khỏe, quyền sở hữu súng... có 9 thẩm phán được bổ nhiệm trọn đời, chỉ bị thay thế khi qua đời hoặc chủ động nghỉ hưu.

Nữ thẩm phán phục vụ lâu nhất tòa tối cao Mỹ qua đời ở tuổi 87 Nữ thẩm phán phục vụ lâu nhất Tòa tối cao Mỹ qua đời ở tuổi 87

TTO - Bà Ruth Bader Ginsburg, nữ thẩm phán có thời gian phục vụ lâu nhất tại Tòa tối cao Mỹ, người bảo vệ mạnh mẽ cho các quyền của nữ giới, vừa qua đời ở tuổi 87. Bà từng thăm Việt Nam năm 2015 nhân dịp 20 năm bình thường hóa quan hệ hai nước.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên