02/08/2019 08:22 GMT+7

Cùng trẻ em Sốp Cộp tìm con chữ

MB - L.THANH
MB - L.THANH

Là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn ở Sơn La, đường sá đi lại khó khăn, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, thế nhưng những đứa trẻ ở Sốp Cộp luôn được thầy cô giáo ở đây yêu thương, chỉ đường đi tìm 'con chữ'.

Cùng trẻ em Sốp Cộp tìm con chữ - Ảnh 1.

Phòng học tại một điểm trường của học sinh Sốp Cộp (Sơn La) - Ảnh: MB Ageas Life

Đường đến trường của trẻ ở Sốp Cộp là dốc đá uốn quanh những quả đồi san sát nhau. Mỗi khi trời mưa, đất đá ở trên núi đổ về nhầy, nhão và trơn trượt vô cùng nguy hiểm. 

Mỗi điểm trường nơi đây có 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học với 2 phòng học ọp ẹp được làm bằng tranh tre, nứa lá và những ván gỗ đơn sơ. Nhà đến trường thường phải đi vài ba quả đồi mới đến lớp, thường mất cả giờ đồng hồ.

Khát khao "gieo" con chữ cho em nhỏ nơi biên cương

Ở Sốp Cộp, trời nắng, học sinh còn có thể đến lớp được. Nhưng khi mưa xuống và nhất là mùa lũ thì các em phải nghỉ học. Vì đi lại vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Còn vào mùa đông, thầy và trò nơi đây phải đốt lửa ngay giữa phòng học để vừa lấy ánh sáng và vừa sưởi ấm khi học bài.

Và nơi đây, vẫn có những người thầy, cô kiên trì bám trụ để giúp các em nuôi giấc mơ tìm con chữ.

Thực tế, cuộc sống của các thầy cô tại điểm trường huyện Sốp Cộp hiện vô cùng thiếu thốn. Không nước sạch, không điện, không có bất cứ vật dụng tiện nghi nào. Đun nấu hàng ngày bằng bếp củi. Trong phòng, những ván gỗ kê tạm được ghép lại với nhau để làm giường.

Tuy vậy, người thầy nơi đây chia sẻ dù có khó khăn nhưng mỗi ngày thấy các em đến lớp, đi học đầy đủ là họ hạnh phúc rồi.

Các thầy cô không sợ khổ, sợ buồn mà lo nhất, sợ nhất là các em bỏ lớp. Chính vì tâm huyết với sự nghiệp gieo con chữ mà ngoài thời gian trên lớp dạy các em, tối các thầy cô còn tranh tranh thủ cùng trưởng bản đến từng nhà vận động thêm nhiều phụ huynh cho con em tới trường.

Khó khăn là vậy nhưng bao năm qua, thầy và trò Sốp Cộp cùng nhau vượt qua và có biết bao thế hệ học sinh nơi bản làng vùng sâu này đã trưởng thành từ những lớp học này.

MB Ageas Life đồng hành mang ánh sáng học đường đến vùng cao

Chia sẻ khó khăn của thầy và trò Sốp Cộp, ban lãnh đạo Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas (MB Ageas Life) cho biết sẽ cùng với HOPE (Quỹ Hy Vọng - Vnexpress) thực hiện dự án xây dựng các lớp học kiên cố, nhà bán trú, nhà vệ sinh học đường tại điểm trường Huổi Áng nằm ở huyện Sốp Cộp.

Số tiền thực hiện dự án này được lấy từ chi phí đăng ký giải chạy Ekiden Family 2019.

Cùng trẻ em Sốp Cộp tìm con chữ - Ảnh 2.

Toàn bộ chi phí thu được từ giải chạy Family Ekiden 2018 để xây dựng nhà bán trú cho trẻ em cao Yên Bái - Ảnh: MB Ageas Life

Sự kiện Family Ekiden được MB Ageas Life tổ chức từ năm 2018. Giải chạy đã rất thành công. Toàn bộ chi phí đăng ký giải được MB Ageas Life quyên góp vào Quỹ Hạnh Phúc.

Với nguồn quỹ này, MB Ageas Life đã sử dụng để xây dựng nhà bán trú cho trẻ em vùng cao tại xã Minh Tiến, huyện Lục Yên (Yên Bái)

Nối tiếp thành công từ sự kiện năm 2018, năm nay lễ hội trải nghiệm Family Ekiden 2019 sẽ được tổ chức tại phố đi bộ, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 25-8-2019.

Tại lễ hội, các gia đình sẽ được tham gia hoạt động chạy tiếp sức gia đình bán chuyên Family Ekiden và các hoạt động trải nghiệm, biểu diễn đặc sắc.

Nhằm tiếp tục lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp đó, toàn bộ chi phí đăng ký tham gia giải chạy Family Ekiden 2019 sẽ được sử dụng để xây dựng điểm trường Huổi Áng - Sốp Cộp - Sơn La với mong muốn mang ánh sáng hy vọng và tri thức tới cho các trẻ em nghèo ở vùng cao nơi đây.

Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life cho hay với tất cả những gì MB Ageas Life đã và đang làm với hi vọng sẽ góp thêm phần nhỏ bé để vun đắp, tiếp thêm nguồn năng lượng cho cuộc sống, tương lai của các em học sinh vùng cao Sốp Cộp.

Tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện tại https://www.uutienchohanhphuc.com/family-ekiden hoặc trang fanpage chính thức của Giải chạy tại đây

MB - L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên