
Các em học sinh nghe giới thiệu về ông Jean Baptiste Louis Pierre, giám đốc đầu tiên của Thảo cầm viên Sài Gòn (Phường Sài Gòn) - Ảnh: THANH HIỆP
Tại Thảo cầm viên các đại sứ học trò được trải nghiệm thực tế và tìm hiểu hệ sinh thái động thực vật. Qua đó giúp các em củng cố kiến thức Một sức khỏe để có thêm thông tin, kiến thức tuyên truyền khoa học cho cộng đồng.
Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

Anh Cao Quốc Trị, nhân viên kỹ thuật Thảo cầm viên Sài Gòn giới thiệu cho các bạn học sinh về rùa Núi vàng đang thuộc diện nguy cấp (EN) có nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tương lai gần
Tại buổi trải nghiệm thực tế này, các nhà khoa học đã hướng dẫn các em tìm hiểu mối quan hệ gắn bó giữa thực vật, động vật và con người; đồng thời giải thích giá trị của từng loài đối với môi trường sống.
Thông qua các hoạt động quan sát và thảo luận, các em được giải đáp vì sao phải bảo vệ động vật hoang dã và điều gì sẽ xảy ra nếu một loài thực vật hay động vật biến mất khỏi hệ sinh thái.
Từ đó, các em nhận thức rõ hơn rằng con người - động vật - môi trường tạo thành một “hệ miễn dịch” chung của trái đất. Khi môi trường hoặc động vật bị tổn thương bởi các tác động trực tiếp hay gián tiếp của con người, sức khỏe của chính con người cũng bị đe dọa, và ngược lại.
Giới thiệu về Thảo cầm viên cho các em học sinh, anh Cao Quốc Trị, nhân viên kỹ thuật và là người trực tiếp hướng dẫn đoàn trong buổi trải nghiệm hôm nay, cho biết Thảo Cầm Viên vốn có lịch sử hơn 160 năm.
Trước đây nơi này là một khu rừng tự nhiên, và vị giám đốc đầu tiên chính là một nhà thực vật học người Pháp, người đã đặt nền móng cho công tác nghiên cứu và bảo tồn thực vật ngay từ những ngày đầu.

Các em học sinh tìm hiểu về cây Xà Cừ 160 tuổi, cao 62 m lớn nhất Việt Nam được trồng trong Thảo cầm viên Sài Gòn
"Con người và giới động thực vật luôn có mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau để duy trì sự sống. Vì vậy việc bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường và trân trọng các loài động vật không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để con người sống hài hòa với thiên nhiên", anh Trị nhấn mạnh.
Em Phan Thị Kim Anh - học sinh lớp 9, Trường THCS Long Thọ (xã Phước An) - cho biết buổi học tập thực tế tại Thảo cầm viên hôm nay mang đến cho em nhiều trải nghiệm ý nghĩa.
Kim Anh chia sẻ rằng buổi sinh hoạt chủ nhiệm rất thú vị, truyền cho em nhiều cảm hứng cùng những kiến thức mới về thực vật, động vật và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.
Theo em, những hoạt động trải nghiệm như thế này giúp học sinh tiếp thu được nhiều kiến thức thực tế, được quan sát và tìm hiểu trực tiếp nên bài học trở nên sống động và dễ nhớ hơn.
“Qua đó, em hiểu rõ hơn rằng việc bảo vệ môi trường không chỉ cần thiết cho thiên nhiên mà còn là cách bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính mỗi người”, Kim Anh nói.
Hình thành ý thức sống xanh

Các em học sinh có cơ hội vui chơi cùng các bé Capybara (Chuột lang nước) đáng yêu
Em Lê Nguyễn Thiên Hương - học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình) - cho biết chuyến trải nghiệm mang đến cho em nhiều cảm xúc mới mẻ và bổ ích. Em không chỉ được gặp gỡ và làm quen với nhiều bạn mới có chung sở thích, mà những hoạt động giao lưu như này còn giúp em trở nên tự tin và cởi mở hơn trong cách trò chuyện.
Quan trọng hơn, chuyến đi giúp em mở rộng hiểu biết về các loài động vật và vai trò của chúng trong tự nhiên.
Giúp em nhận ra giá trị của sự đa dạng sinh học và ý nghĩa của việc bảo tồn. Hương chia sẻ hoạt động khiến em ấn tượng nhất là khi được vào khu capybara (chuột lang nước) quan sát cách chúng tương tác và sinh hoạt.
Với vai trò đại sứ truyền thông, Hương cho biết mình càng ý thức rõ hơn trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Em sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ như không xả rác, nhắc nhở bạn bè giữ vệ sinh, tích cực trồng cây xanh và lan tỏa thói quen tốt trong lớp. Với Hương, buổi trải nghiệm không chỉ vui mà còn giúp em hình thành ý thức sống xanh và biết yêu thiên nhiên hơn.

Em Phương Nghi - Lớp 6 Trường THCS Tân Sơn (phường An Hội Tây) thích thú khi được trải nghiệm cho các bé sóc ăn
Tương tự, Phương Nghi - học sinh lớp 6 Trường THCS Tân Sơn (phường An Hội Tây, TP.HCM) - cho biết qua các hoạt động tìm hiểu tại Thảo cầm viên, em nhận ra cây xanh có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người, từ việc bảo vệ trước thiên tai đến việc duy trì sự cân bằng tự nhiên. Em cũng hiểu thêm rằng động vật và thực vật đều góp phần tạo nên sự sống.
Chuyến trải nghiệm không chỉ giúp Nghi mở rộng kiến thức mà còn nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và sự trân trọng đối với sự sống quanh mình.
"Em rất mong được tiếp tục tham gia vì mỗi lần trải nghiệm đều giúp em học thêm nhiều điều mới", Nghi hào hứng nói.
Giúp học sinh phát triển toàn diện

Các em học sinh trả lời các câu hỏi củng cố kiến thức và nhận quà từ ấn phẩm Mực Tím (Báo Tuổi Trẻ) sau chuyến tham quan
Cô Đỗ Thị Ngọc Hương - Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Tạo (phường An Hội Tây, TP.HCM) - cho rằng những buổi học thực tế như thế này mang lại cho học sinh nhiều ý nghĩa thiết thực. Theo cô, việc được tiếp xúc với thiên nhiên, quan sát các loài động - thực vật giúp các em thêm yêu mảng xanh và môi trường xung quanh mình.
Bên cạnh đó, các em còn có cơ hội giao lưu với bạn bè và anh chị của các trường bạn, từ đó học hỏi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới.
“Đây là một hoạt động bổ ích, góp phần mở rộng hiểu biết và phát triển toàn diện cho học sinh khi tham gia chương trình”, cô Hương nhận định.
Mang tình yêu khoa học đến 5.200 học sinh

Các bạn học sinh tìm hiểu về bộ sưu tập tiêu bản các loài côn trùng tại Thảo cầm viên
Dự án Công tắc Khoa học - Một sức khoẻ do ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ) phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), Công ty Bayer Việt Nam tổ chức, nhằm giúp các em học sinh tìm hiểu khoa học một cách chủ động, sáng tạo, vui vẻ, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.
Năm nay, chương trình được tổ chức tại 4 trường THCS (gồm 3 trường THCS ở TP.HCM là Hoàng Hoa Thám, Tân Tạo, Tân Sơn và Trường THCS Long Thọ ở Đồng Nai) với sự tham gia, hưởng ứng của 5.200 học sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận