
TS tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đặt câu hỏi cho các bạn học sinh về những điều an toàn trong tình yêu học trò - Ảnh: H.NHƯỠNG
Đây là nhận định của TS tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu trong chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" do ấn phẩm Mực Tím (báo Tuổi Trẻ) phối hợp Công ty Bayer Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của gần 1.200 học sinh Trường THPT Ernst Thälmann (phường Bến Thành, TP.HCM).
Cảm xúc tự nhiên nhưng cần biết giới hạn
Buổi học đặc biệt diễn ra trong không khí vui tươi, thoải mái khi các em học sinh được tự do chia sẻ những thắc mắc của mình và lắng nghe những lời khuyên bổ ích từ các chuyên gia về an toàn trong tình yêu ở lứa tuổi học sinh.
TS tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho rằng học sinh phổ thông rất dễ nảy sinh tình yêu tuổi học trò. Khi yêu, nhiều em xem tình yêu là điều quan trọng nhất song đi kèm đó cũng có thể là những hệ lụy lớn như bỏ học, trầm cảm… nghiêm trọng nhất là "vượt rào" bắt buộc phải đi đến kết hôn dù các em chưa đủ trưởng thành để giải quyết những vấn đề trong hôn nhân.
"Tỉ lệ ly hôn trong các cặp vợ chồng trẻ ở Việt Nam đang ở mức cao, trong đó có nguyên nhân đến từ việc thiếu chín chắn trước khi bước vào tình cảm nghiêm túc", ông cho biết. Vì vậy, theo ông, học sinh THPT chỉ nên dừng lại ở mức tìm hiểu, tuy nhiên thực tế hiện nay nhiều bạn đã đi quá giới hạn.
Cùng quan điểm về những hệ lụy tiềm ẩn, bà Trần Xuân Mai - bác sĩ chuyên khoa I, khoa kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Hùng Vương - cho biết mỗi năm có rất nhiều ca phá thai ở nhóm tuổi 15-19, trong đó hơn nửa là các trường hợp phá thai không an toàn.
"Nhiều em vì sợ hãi, cố giấu gia đình nên tự tìm đến các phòng khám chui, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn.
Ở tuổi dậy thì, việc mang thai và phá thai có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như vỡ tử cung, sinh non, trẻ nhẹ cân, suy hô hấp sơ sinh thậm chí tử vong", bà cảnh báo.
Chia sẻ tại chương trình, Gia Hân - học sinh lớp 10 - cho biết nhiều bạn bè của em yêu sớm vì mong muốn được chia sẻ tâm sự, nhất là khi không đủ tự tin mở lòng với gia đình nên chọn người yêu làm nơi giãi bày.
Xung quanh câu chuyện yêu hay không yêu sớm vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng học sinh nên tập trung việc học, bởi khi thất tình sẽ dễ mất kiểm soát cảm xúc, ảnh hưởng thành tích.
Đồng quan điểm, Quốc Phong - học sinh lớp 10 - cho rằng học sinh phổ thông không nên yêu sớm, nên ưu tiên học tập. Theo em, khi thất tình nhiều bạn dễ rơi vào trạng thái phụ thuộc cảm xúc, thậm chí vượt quá giới hạn, để lại hậu quả đáng tiếc.
Thế nào là yêu đúng cách?
Thầy Nguyễn Hùng Khương - hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann - cho biết bản thân thầy cũng từng trải qua những rung động đầu đời khi còn là học sinh. Tuy nhiên nhờ nhận được sự định hướng kịp thời từ thầy cô và gia đình, thầy luôn ý thức được nhiệm vụ chính của mình là học tập, giữ được sự tập trung và đạt kết quả tốt, đồng thời vẫn có những kỷ niệm đẹp, trong sáng của tuổi học trò.
"Nhờ vậy thầy vừa có được những kỷ niệm trong sáng, đáng nhớ của tuổi học trò vừa đạt kết quả tốt và đỗ vào ngôi trường đại học mà mình yêu thích. Thầy mong rằng các em, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng hãy sống hết mình với cảm xúc chân thành nhưng đừng quên mục tiêu học tập và rèn luyện bản thân", thầy Khương nhắn nhủ.
Theo TS tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, "yêu đúng cách ở tuổi học trò" là khi tình yêu giúp cả hai cùng phát triển. Các em cần biết tôn trọng cơ thể, thời gian của nhau và giữ những ranh giới phù hợp.
Khi có mâu thuẫn, cần giải tỏa cảm xúc đúng cách, học cách yêu bằng lý trí và tôn trọng sự khác biệt. Người yêu nên là động lực để phấn đấu chứ không phải trở thành trung tâm của cuộc sống.
Ngoài ra, hai bạn cũng cần biết giữ gìn hình ảnh và danh dự cho nhau nếu chia tay, không dùng hình ảnh hay clip để bôi nhọ. Học sinh cần trang bị kiến thức về giới tính, kỹ năng tự bảo vệ và hiểu rõ các quy định pháp luật, đồng thời nên được định hướng dưới sự hướng dẫn của người lớn.
Xử lý thế nào khi lộ nội dung nhạy cảm?
Thầy Lê Bá Khoa - trợ lý thanh niên Trường THPT Ernst Thälmann - cho rằng lứa tuổi THPT thường có sự tự tin, năng động và dễ nảy sinh tình cảm yêu thích nên việc "vượt rào" là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy trang bị kiến thức đúng đắn và đầy đủ về sức khỏe sinh sản cũng như các biện pháp phòng tránh trong quan hệ đôi lứa là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Khi bị lộ video nhạy cảm, thầy nhấn mạnh điều quan trọng nhất khi bước vào các mối quan hệ tình cảm - bạn bè là phải giữ sự trong sáng vì mục tiêu hàng đầu của các em vẫn là học tập.
"Nếu chẳng may xảy ra sự cố liên quan đến nội dung nhạy cảm, học sinh cần giữ bình tĩnh, không để sự việc đi quá xa, đồng thời nhanh chóng chia sẻ với người có kinh nghiệm và đáng tin cậy như thầy cô chủ nhiệm hoặc cha mẹ để được hỗ trợ, định hướng và có biện pháp xử lý phù hợp", thầy Khoa nhấn mạnh.
Tình yêu tuổi học trò lành mạnh
Chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" được tổ chức với mong muốn giúp các bạn học sinh hiểu rõ bản thân, biết yêu thương và trân trọng chính mình, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để có một tình yêu tuổi học trò lành mạnh.
Chương trình sẽ tiếp tục hành trình đến với Trường THPT Bà Điểm (xã Bà Điểm) ngày 1-12.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận