11/12/2021 12:05 GMT+7

Lãnh đạo cấp cao quân đội Việt - Lào gặp nhau tại cửa khẩu Lao Bảo, nhấn mạnh hợp tác chống tội phạm

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng 2 nước Việt - Lào, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đề nghị 2 bên chú trọng duy trì các hoạt động phòng, chống tội phạm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo cấp cao quân đội Việt - Lào gặp nhau tại cửa khẩu Lao Bảo, nhấn mạnh hợp tác chống tội phạm - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến đón Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Vông-khăm Phôm-mạ-kon sang Việt Nam - Ảnh: PHÚ SƠN

Sáng 11-12, tại tỉnh Quảng Trị diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Bộ đội biên phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào.

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - ghi nhận, biểu dương kết quả hợp tác 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa lực lượng bộ đội biên phòng 2 nước Việt - Lào.

Kết quả này đã góp phần tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định và sự phát triển của khu vực biên giới của mỗi nước nói riêng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của 2 nước Việt - Lào nói chung, củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, 2 Quân đội.

Lãnh đạo cấp cao quân đội Việt - Lào gặp nhau tại cửa khẩu Lao Bảo, nhấn mạnh hợp tác chống tội phạm - Ảnh 2.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng Việt - Lào - Ảnh: HÀ THANH

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng 2 nước Việt - Lào tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nội dung.

Trong đó, chú trọng duy trì các hoạt động phòng, chống tội phạm, di cư tự do; tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới; chủ động trao đổi thông tin tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống đối của các tổ chức, phần tử phản động, lưu vong và các hoạt động của các đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Lãnh đạo cấp cao quân đội Việt - Lào gặp nhau tại cửa khẩu Lao Bảo, nhấn mạnh hợp tác chống tội phạm - Ảnh 3.

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Bộ đội biên phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào sáng nay - Ảnh: HÀ THANH

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với nhau trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới 2 nước.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn cán bộ, bộ đội biên phòng các cấp để đảm bảo cán bộ bộ đội biên phòng 2 bên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Về phía nước bạn Lào, trung tướng Vông-khăm Phôm-mạ-kon - thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - biểu dương những chiến công của bộ đội biên phòng 2 nước Việt - Lào đạt được trong thời gian qua, nổi bật là phối hợp trong phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, không để dịch lây lan trong khu vực biên giới mỗi nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trên tinh thần anh em đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng giữ gìn an ninh biên giới, kết hợp với phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân biên giới cả vật chất và tinh thần đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ thân thiết đồng chí, đồng đội, anh em đoàn kết đặc biệt, cùng nhau bảo vệ biên giới, an ninh quốc gia 2 nước Việt - Lào.

Lãnh đạo cấp cao quân đội Việt - Lào gặp nhau tại cửa khẩu Lao Bảo, nhấn mạnh hợp tác chống tội phạm - Ảnh 4.

Trung tướng Lê Đức Thái, tư lệnh Bộ đội biên phòng, phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm - Ảnh: HÀ THANH

Báo cáo tại hội nghị, trung tướng Lê Đức Thái - tư lệnh Bộ đội biên phòng - cho biết: triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào, vào ngày 12-10-2018, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam và Cục Bộ đội biên phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào đã ký kết Thỏa thuận hợp tác biên phòng.

Qua 3 năm thực hiện thỏa thuận, 2 bên tăng cường tổ chức tuần tra chung với 2.480 lần/20.875 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm, xử lý các vụ việc ở khu vực biên giới, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng 2 nước.

Trong 2 ngày 11-12 và 12-12 sẽ diễn ra chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất 2021 diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Quan hệ Việt - Lào cao hơn các hiệp định, hiệp ước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Quan hệ Việt - Lào cao hơn các hiệp định, hiệp ước

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 10-8 nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hiếm có trên thế giới.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên