
Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: TTXVN
Tối 9-10, sân vận động 1 Tháng 5 ở thủ đô Bình Nhưỡng rợp cờ, hoa cùng hàng ngàn người dân. Tất cả cùng tề tựu cho chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Coi trọng bạn bè truyền thống
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un và các nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng Bí thư Tô Lâm, đã cùng tham dự buổi lễ quan trọng này.
Sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm trên khán đài, ngay cạnh ông Kim Jong Un cho thấy sự coi trọng của Bình Nhưỡng đối với cá nhân Tổng Bí thư và quan hệ Việt Nam - Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên trước đó đã khẳng định chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới.
Với giới quan sát, chuyến đi của Tổng Bí thư Tô Lâm nói lên được nhiều điều về chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay.
Họ chỉ ra các hoạt động ngoại giao của Hà Nội thời gian gần đây hết sức sôi động với nhiều chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến các nước, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và Đối tác chiến lược với nhiều quốc gia.
Trong bối cảnh đó, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên cũng chứng kiến cột mốc tròn 75 năm vào tháng 1-2025. Do đó năm 2025 là năm lý tưởng để nối lại các chuyến thăm, trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cấp cao, sau thời gian bị đình trệ vì đại dịch COVID-19.
Điều này cũng đồng thời phù hợp với quan điểm nhất quán của Việt Nam trước nay là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống như Nga, Triều Tiên, Cuba, các nước Đông Âu...
"Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã củng cố mối quan hệ anh em giữa Việt Nam và Triều Tiên ở cấp độ song phương, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ anh em mang tính đa phương giữa các nước xã hội chủ nghĩa" - giáo sư Lee Han Woo (chuyên nghiên cứu về Việt Nam) nhận định với Tuổi Trẻ.
Từ Hàn Quốc, vị chuyên gia thuộc Đại học Dankook cũng khẳng định chuyến đi không nhằm tạo ra bất kỳ khối liên minh nào hay đi với nước này chống nước kia và không làm tổn hại lợi ích nước thứ ba, bởi Việt Nam theo đuổi chính sách ngoại giao cân bằng.
Còn tại Bình Nhưỡng ngày 10-10, minh chứng cho mong muốn thúc đẩy hợp tác phù hợp với lợi ích mỗi nước và quy định quốc tế là các văn kiện được ký kết trên nhiều lĩnh vực hợp tác gồm ngoại giao, quốc phòng, y tế - khoa học và truyền thông.
Cũng trong ngày 10-10, nhân kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa, phù hợp với lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Triều Tiên hướng tới ngoại giao đa phương
Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, theo giới quan sát, cho thấy cách tiếp cận mới của Bình Nhưỡng về ngoại giao.
Sau khi đến Trung Quốc tháng 9 rồi dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã thể hiện một hình ảnh mới, một nhà lãnh đạo hướng tới ngoại giao đa phương.
Lễ kỷ niệm lần này tại Bình Nhưỡng, theo Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, tiếp tục củng cố nhận định trên.
Ông Kim Jong Un đã có một loạt cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và tiếp các quan chức cấp cao được mời đến Bình Nhưỡng tham dự lễ kỷ niệm.
Những cuộc gặp này, theo giới quan sát, cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên đang muốn mở rộng phạm vi ngoại giao của mình trong bối cảnh an ninh toàn cầu đang thay đổi.
"Sau màn ngoại giao đa phương tại lễ duyệt binh của Trung Quốc hồi tháng 9, ông Kim Jong Un đang khéo léo tận dụng cơ hội ngoại giao đa phương được tạo ra bởi lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên" - ông Hong Min, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, nhận định.
"Ông ấy có thể sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ngoại giao của đất nước mình trong thời gian tới, chẳng hạn bằng cách tham gia các tổ chức đa phương, tổ chức hợp tác an ninh kinh tế", ông Hong dự đoán.
Cũng theo các chuyên gia mà Yonhap tiếp cận, những lời mời và các cuộc gặp của ông Kim Jong Un với lãnh đạo Việt Nam và Lào có thể báo hiệu nỗ lực của Triều Tiên nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao với các thành viên ASEAN, trong đó Việt Nam ngày càng có tiếng nói quan trọng.
Nhiều hoạt động trong hai ngày thăm
Trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, trong hai ngày 9 và 10-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
Cũng tại Bình Nhưỡng vào ngày 10-10, Tổng Bí thư đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam ở Triều Tiên và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên; đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận