
Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un cuốn sách ảnh “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên” - Ảnh: TTXVN
Ngày 9-10, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước Triều Tiên đã diễn ra trọng thể dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un. 21 loạt đại bác chào mừng được bắn, thể hiện sự coi trọng của Triều Tiên đối với chuyến thăm và quan hệ hai nước.
Đây là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên vào giai đoạn phát triển mới, thiết thực và hiệu quả hơn.
Thúc đẩy quan hệ song phương
Tại hội đàm sau lễ đón, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới thiết thực, hiệu quả hơn. Hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh, cũng như duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác. Bên cạnh đó, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp, đẩy mạnh giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên phát huy hiệu quả hợp tác kênh Đảng, thúc đẩy hợp tác nghị viện cả song phương và đa phương. Ông cũng đề nghị tăng cường hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của cả hai bên và các quy định quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế, kinh tế đối ngoại và thông tin về chính sách quản lý kinh tế, xuất nhập khẩu, phát triển kinh tế - xã hội.
Người đứng đầu Đảng cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông; xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước.
Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp.
Ông đề nghị các cơ quan của Đảng, Bộ Ngoại giao cùng các ban, ngành, địa phương hai bên tăng cường trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các định hướng lớn về phát triển quan hệ mà hai nước đạt được trong chuyến thăm lần này. Qua đó, đưa quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Khẳng định chính sách đối ngoại
"Chuyến thăm đến Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm là một lời khẳng định đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, khi Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả nước và mong làm cầu nối giữa các bên" - TS Vũ Xuân Khang, chuyên nghiên cứu các vấn đề an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Đại học Boston (Boston College, Mỹ), nhận định với Tuổi Trẻ.
Theo ông Khang, chuyến thăm này còn mang lại tiềm năng lớn với Việt Nam trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều để ngỏ khả năng gặp mặt.
"Việt Nam với tư cách là đối tác tin cậy của cả hai và là chủ nhà của thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi năm 2019 sẽ mong muốn lại một lần nữa được thể hiện vai trò cầu nối và đóng góp vào xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", ông Khang nêu nhận định.
Đồng quan điểm, GS Carl Thayer (Úc), một người có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam, nhận định chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm là phù hợp với nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cho thấy Việt Nam đang bắt tay vào một vai trò mới chủ động hơn trong các vấn đề quốc tế.
Dẫn ra các chuyến thăm nước ngoài gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Thayer cũng nhận định điều này đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của người đứng đầu Đảng trong cả đối nội lẫn đối ngoại.
Theo GS Carl Thayer, nghị quyết 59 của Bộ Chính trị đã chỉ ra rằng hội nhập quốc tế đòi hỏi "chủ động, tích cực và bản lĩnh" để thúc đẩy các mạng lưới đối tác đã được thiết lập, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, củng cố lòng tin chính trị và giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu thông qua hợp tác hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Nghị quyết 59 và vai trò mới của Việt Nam
Nghị quyết này cũng củng cố một trong những mục tiêu then chốt của hội nhập quốc tế là "duy trì môi trường hòa bình và ổn định" để Việt Nam có thể phát triển nền kinh tế. Do đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm còn nhằm tìm hiểu xem liệu Việt Nam có thể đóng vai trò ngoại giao và chính trị trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào trên bán đảo Triều Tiên, từ đó nhận được sự đánh giá ngày càng cao của cộng đồng quốc tế cùng các nước lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận