
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 9-10 - Ảnh: TTXVN
Tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao Việt - Trung
Theo TTXVN, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 9-10, nhân dịp hai bên cùng tham dự chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Tại cuộc gặp, hai bên vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên nâng cao tin cậy chính trị để lan tỏa, dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp tác. Bên cạnh đó, ông đề nghị hai bên tổ chức tốt phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương cũng như phát huy vai trò trụ cột của các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, công an.
Về hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư mong hai bên tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, chuyển biến thực sự rõ nét các lĩnh vực hợp tác, từ cam kết thành kết quả, từ tiềm năng thành hiện thực.
Trong đó nhất là trong việc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, tăng xuất khẩu điện sang Việt Nam, dành ưu tiên cao để sớm hoàn thành ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.
Ông cũng đề nghị tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ trở thành điểm sáng hợp tác mới.
Với mong muốn vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên ủng hộ các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng tăng cường giao lưu; đề nghị Trung Quốc hỗ trợ mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác du lịch.
Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đánh giá cao những đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. Ông khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc kế đó nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần đẩy nhanh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao. Đồng thời tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng dân ý, kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng trên biển...
Mở rộng hợp tác Việt - Nga

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: TTXVN
Cũng tại Bình Nhưỡng, ngày 10-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng Nước Nga thống nhất, coi đây là nền tảng để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương.
Ông nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một coi Nga là đối tác chiến lược quan trọng, mong muốn cùng Nga mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột như chính trị, an ninh - quốc phòng, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - nhân văn.
Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy kênh hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga thống nhất, hoan nghênh việc giao lưu giữa thế hệ trẻ hai Đảng và hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Nước Nga thống nhất.

Tại cuộc gặp, ông Medvedev đã chuyển lời thăm hỏi của Chính phủ và người dân Nga tới nhân dân Việt Nam, chia sẻ những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra - Ảnh: TTXVN
Thay mặt Đảng Nước Nga thống nhất, ông Medvedev chúc Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công, tạo cơ sở quan trọng để tiến tới giành được những thắng lợi to lớn hơn.
Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể về hợp tác Việt Nam - Nga đến năm 2030 và các thỏa thuận đã đạt được thời gian qua.
Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; tháo gỡ rào cản, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau. Nhất trí tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí - năng lượng, khoa học - công nghệ.
Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng cũng như mở rộng hợp tác địa phương, giao thông vận tải; nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước thăm nhau.
Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, đẩy mạnh hợp tác lao động, trong đó có lao động nông nghiệp.
Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao vai trò của Liên hợp quốc, APEC và ASEAN. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Medvedev sớm thăm lại Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận