
Nhiều địa phương chọn đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử để quảng bá, bán hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nhằm khơi thông dòng luân chuyển hàng hóa và mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp, các địa phương khu vực phía Nam đã chủ động triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại.
Đẩy mạnh thương mại điện tử
Theo báo cáo của ngành công thương, TP Cần Thơ đã tổ chức 10 chương trình xúc tiến trong nước, trực tiếp đưa các mặt hàng OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu kết nối vào chuỗi bán lẻ quốc tế như Aeon, Walmart, Central Group, Lotte hay Mega Market.
Vĩnh Long cũng tích cực mở rộng không gian quảng bá với 4 hội chợ, 17 lượt tham gia sự kiện trưng bày liên tỉnh và chuẩn bị 30 sản phẩm đặc trưng xúc tiến sang thị trường Hàn Quốc. Tại Cà Mau, các hội chợ, triển lãm do các thương nhân tổ chức, quy tụ khoảng 4.300 doanh nghiệp với hơn 4.000 gian hàng, thu hút 645.000 lượt khách và đem lại doanh thu hơn 72 tỉ đồng.
Trong vai trò đầu tàu, TP.HCM đã chủ trì các chương trình liên kết cung - cầu liên tỉnh và đẩy mạnh vận hành Sàn giao dịch thịt heo.
Hay Đồng Tháp đã kết nối 2 vùng nuôi cá tra đạt chuẩn tiêu thụ qua Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), đồng thời đưa sản phẩm bưởi da xanh của Hợp tác xã Mỹ Phong tiếp cận rộng rãi các kệ siêu thị lớn.
Bắt nhịp phương thức bán lẻ trực tuyến, Đồng Tháp phối hợp triển khai 5 phiên livestream trên TikTok Shop và Shopee, hỗ trợ 32 nhà bán hàng mới, thu hút hơn 6,5 triệu lượt xem và chốt thành công 3.380 đơn.
Riêng phiên bán trực tiếp tại vườn khóm Hưng Thạnh đã tiêu thụ 1.000 đơn (tương đương 3,5 tấn khóm).
Trong khi đó, Cà Mau chú trọng đào tạo thực chất với 7 lớp tập huấn về livestream, định giá và ứng dụng AI cho tiểu thương, hỗ trợ 56 chủ thể đưa 110 sản phẩm OCOP lên sàn Buudien.vn, khẳng định bước chuyển dịch số mạnh mẽ trên toàn vùng.
Sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lên nền tảng Amazon, Shopee và TikTok

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử chia sẻ tại Hội nghị - Ảnh: THY NHUNG
Phát biểu tại Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII, năm 2026, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử đã có những chia sẻ việc phát triển liên kết vùng trong thương mại điện tử (giai đoạn 2026 – 2030).
Bà Oanh cho biết Cục sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam xây dựng hệ sinh thái khép kín từ sàn thương mại điện tử, hạ tầng logistics đến giải pháp thanh toán số
Để mở rộng xuất khẩu trực tuyến, Cục đã hợp tác chặt chẽ với các nền tảng lớn như Amazon, Shopee và TikTok
Đồng thời, sau các tài liệu hướng dẫn xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Cục dự kiến phát hành cẩm nang chuyên sâu vào thị trường Mỹ và Trung Quốc ngay trong quý IV năm 2026

Người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử cũng sẽ được định danh - Ảnh tư liệu Tuổi trẻ
Gắn với Đề án 06, Cục đã bước đầu kết nối dữ liệu từ các sàn, cho phép bóc tách số liệu doanh số và đơn hàng theo từng địa phương, hiện có 2 địa phương sẵn sàng và 10 nơi đăng ký
Đại diện Cục Thương mại điện tử cho biết các sàn sẽ định danh người bán, chậm nhất đến ngày 1-1-2027 phải hoàn tất việc kết nối dữ liệu định, đây là công cụ then chốt chặn đứng hàng giả, hàng gian.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận