Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
Cuba dỡ bỏ mức thuế 10% đối với đồng USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế
Từ ngày 20/7, Cuba sẽ bãi bỏ mức thuế 10% đối với việc sử dụng đồng USD, cũng như mở rộng danh sách mặt hàng được phép thanh toán bằng đơn vị tiền tệ này.

Người dân Cuba mua sắm tại Cửa hàng La Francia ở Centro, Havana, Cuba. Ảnh: remarkabletravels.com
Từ ngày 20/7, Cuba sẽ bãi bỏ mức thuế 10% đối với việc sử dụng đồng USD, cũng như mở rộng danh sách mặt hàng được phép thanh toán bằng đơn vị tiền tệ này, trong nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và lệnh cấm vận hiện hành của Washington.
Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil cho biết nước này sẽ dỡ bỏ mức thuế nói trên bất chấp sự phản đối và biện pháp cấm vận ngày một khắc nghiệt của Mỹ.
Theo ông Alejandro Gil, ngành du lịch, vốn được xem trụ cột chính của nền kinh tế Cuba, đã bị tê liệt trong 4 tháng qua do các biện pháp hạn chế đi lại nhằm khống chế đà lây lan của virus SARS-CoV-2, và quốc đảo này cần đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp để ứng phó với tình huống 'ngoài ý muốn'.
Tại Cuba, việc sử dụng đồng USD đã bị áp đặt một mức thuế kể từ năm 2004. Chính phủ Cuba giải thích cho động thái này bằng cách chỉ ra sự khó khăn trong khâu quản lý đơn vị tiền tệ của Mỹ khi đối mặt với các biện pháp trừng phạt.
Trước tình trạng thiếu hụt tiền mặt trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt cấm vận và khả năng phục hồi kinh tế của nước này đang bị chững lại, từ năm 2019, Cuba đã bắt đầu cho phép người dân mua các thiết bị gia dụng và ô tô bằng đồng USD thông qua thẻ ngân hàng. Bất chấp nhu cầu sử dụng đồng USD tăng cao, các khách hàng phải đặt cọc một khoản tiền, thường qua chuyển khoản, cho một ngân hàng trước khi được sử dụng chúng. Theo đó, với 1 USD đặt cọc, khách hàng sẽ chỉ nhận về 90 cent vào thẻ của mình.
Với việc mức thuế trên được dỡ bỏ từ ngày 20/7, nhu cầu tiêu thụ đồng USD có thể sẽ còn tăng mạnh hơn. Chuyên gia kinh tế Omar Everleny Perez cho rằng đây là biện pháp 'công bằng và hợp lý' của Chính phủ Cuba, đồng thời khẳng định nước này cần một loại tiền tệ được sử dụng để hỗ trợ các cửa hàng.
Luật mới sẽ cho phép một số hàng hóa thiết yếu cao cấp nhất định và sản phẩm vệ sinh được mua bằng đồng USD ở một số cửa hàng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa rõ cửa hàng nào được áp dụng hình thức thanh toán này.
Theo chuyên gia Perez, có một số cửa hàng ở Cuba đủ khả năng tài chính để thực hiện theo hình thức nói trên, tạo thành một phân khúc riêng trong thị trường nước này. Bên cạnh đó, việc thanh toán hàng hóa thiết yếu bằng cả hai đơn vị tiền tệ của Cuba, trong đó 1 CUC (Cuban Convertible Peso) tương đương 1 USD và 24 CUP (Cuba Peso) tương đương 1 USD, vẫn sẽ được tiếp tục.
Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh (CEPAL) dự đoán tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Cuba sẽ giảm 8% trong năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
-
TTO - Trang Facebook cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải đăng bức thư gửi lãnh đạo ở Quảng Nam và An Giang, cho rằng các địa phương này chậm thông tin về quá trình xây nhà cho người nghèo và đòi lại số tiền đã chuyển hỗ trợ trước đó.
-
TTO - Ông Khuất Quang Thụy - trưởng ban tổ chức cuộc thi thơ báo Văn Nghệ - nói hoàn toàn tin tưởng vào hội đồng chung khảo chấm giải thơ. Còn chủ tịch hội đồng chung khảo - nhà thơ Hữu Thỉnh - nói ‘Mẹ tôi chửi kẻ trộm’ là bài thơ rất nhân văn.
-
TTO - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 9-4 đã phản đối tàu khu trục USS John Paul Jones đi vào vùng biển Ấn Độ mà không báo trước. Hành động của tàu chiến Mỹ đang tạo ra một cuộc tranh cãi tại Ấn Độ.
-
TTO - 'Có lúc tôi định mở cửa thì người gí dao nói anh mà mở cửa tôi sẽ đâm anh. Tôi nói anh cứ bình tĩnh đi, bởi CSGT dừng sát trước đầu xe nên tôi phải lui xe lại, đối tượng kêu tôi đụng luôn xe của CSGT', tài xế Hòa kể lại.
-
TTO - Cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng ông Nguyễn Văn Ngưu - giám đốc Bệnh viên Đa khoa khu vực Cai Lậy - chính là người đã thuê các nghi phạm 'xử' ông Định do nghi ngờ ông này có quan hệ với vợ mình.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận