05/05/2023 13:57 GMT+7

Cua rơ kiệt sức vì nắng nóng trên đường đua địa hình SEA Games 32

Nắng nóng gay gắt tại Siem Reap, Campuchia khiến nhiều cua rơ kiệt sức, không ít pha ngã nhào đã diễn ra trên đường đua địa hình SEA Games 32.

Cua rơ kiệt sức vì nắng nóng trên đường đua địa hình SEA Games 32 - Ảnh 1.

Ngày 5-5 là ngày tập luyện cuối của các VĐV trước khi bước vào thi đấu nội dung địa hình - Ảnh: NAM TRẦN

Môn đua xe đạp SEA Games 32 sẽ chính thức bước vào thi đấu từ ngày 6 đến 8-5 (nội dung đua địa hình), và từ ngày 12 đến 14-5 (nội dung đua đường trường) tại thành phố Siem Reap.

Cua rơ kiệt sức vì nắng nóng trên đường đua địa hình SEA Games 32 - Ảnh 2.

Tay đua Phạm Minh Đạt (19 tuổi) lần đầu tiên tham dự SEA Games nỗ lực tập luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng - Ảnh: NAM TRẦN

Trường đua địa hình được ban tổ chức SEA Games 32 thiết kế ở khu vực núi Kullen, cách trung tâm thành phố Siem Reap 50km. Ở nội dung đua đường trường, các vận động viên sẽ thi đấu quanh khu vực Angkor Wat. 

Cua rơ kiệt sức vì nắng nóng trên đường đua địa hình SEA Games 32 - Ảnh 3.

Các VĐV phải liên tục uống nước, giội nước lên mặt và đầu để giảm nhiệt khi tập luyện nhiều tiếng liền ở ngoài trời - Ảnh: NAM TRẦN

5-5 là ngày tập luyện cuối cùng của các vận động viên địa hình trước khi thi đấu chính thức. 

Với điều kiện thời tiết nắng nóng lên tới 37-38 độ C, buổi tập của các cua rơ chẳng khác gì những cuộc "hành xác".

Cua rơ kiệt sức vì nắng nóng trên đường đua địa hình SEA Games 32 - Ảnh 5.

Nắng nóng, mệt mỏi, đường đua khốc liệt khiến một số VĐV Indonesia, Philippines bị ngã trong quá trình tập luyện - Ảnh: NAM TRẦN

Trời nắng nóng, đường đua lên xuống phức tạp, nguy hiểm khiến các vận động viên tốn rất nhiều sức, mất nước. 

Không chỉ các vận động viên Việt Nam mướt mồ hôi, một số cua rơ của Indonesia, Philippines cũng liên tục ngã khi đổ dốc.

Cua rơ kiệt sức vì nắng nóng trên đường đua địa hình SEA Games 32 - Ảnh 6.

Mồ hôi lăn dài trên má cua rơ nữ Việt Nam. Một số VĐV cho biết nắng nóng quá khiến họ kiệt sức, tập luyện xong cũng không muốn ăn mà chỉ muốn uống nước mát - Ảnh: NAM TRẦN

Đội tuyển xe đạp Việt Nam dự SEA Games 32 với tổng cộng 25 thành viên, trong đó có 19 vận động viên và 6 huấn luyện viên. 

Cua rơ kiệt sức vì nắng nóng trên đường đua địa hình SEA Games 32 - Ảnh 7.

Câc tay đua Philippines ngồi nghỉ dưới gốc cây sau quãng thời gian vắt sức trên đường đua - Ảnh: NAM TRẦN

Mục tiêu của xe đạp là giành 2 huy chương vàng. Niềm hy vọng của xe đạp Việt Nam được đặt lên vai các cua rơ như: Nguyễn Thị Thật, Đinh Thị Như Quỳnh...

Trước đó, tại SEA Games 31, xe đạp Việt Nam giành được 4/13 huy chương vàng tại đại hội. Dù vậy tại SEA Games 32 đua xe đạp chỉ tổ chức thi đấu 8 nội dung.

Cua rơ kiệt sức vì nắng nóng trên đường đua địa hình SEA Games 32 - Ảnh 8.

Tìm được một gốc cây, nhiều cua rơ phải tấp vào để dưỡng sức trong quá trình tập luyện khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Tay đua Nguyễn Trường Tài nhận bằng thạc sĩ trước giải đấu cuối sự nghiệpTay đua Nguyễn Trường Tài nhận bằng thạc sĩ trước giải đấu cuối sự nghiệp

Ngày 23-3, tay đua từng 2 lần đoạt áo vàng Cúp truyền hình TP.HCM Nguyễn Trường Tài (TP.HCM - Vinama) đã nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên