Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022
Cử tri TP.HCM đề xuất tăng thời gian gia hạn đóng BHXH từ 3 lên 7 tháng
TTO - Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 6 (TP.HCM) sáng 23-11, cử tri cho hay trong thời gian giãn cách xã hội, quyền lợi của người tham gia BHXH bị ảnh hưởng rất nhiều và kiến nghị tăng thời gian gia hạn đóng bảo hiểm.

Tổ đại biểu Quốc hội số 8 tham dự buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri quận 6 - Ảnh: NGUYỄN THƯ
Sáng 23-11, tổ đại biểu Quốc hội số 8 tham dự buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri quận 6. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri góp ý nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch, các gói hỗ trợ.
Cử tri Trần Văn Sáu (phường 12, quận 6) kiến nghị xem xét tăng thời gian gia hạn đóng BHXH từ 3 lên 7 tháng.
Theo cử tri Trần Văn Sáu, thời gian vừa qua chính sách an sinh xã hội của người dân đã được Nhà nước và địa phương chăm lo tốt. Tuy nhiên, quyền lợi của một số người dân tham gia BHXH chưa được đảm bảo do nhiều nguyên nhân.
Ông Sáu cho hay thời điểm TP.HCM giãn cách, có một số người không gia hạn được BHXH do đang bị phong tỏa, không liên lạc được với địa phương dẫn đến không đóng phí đúng thời hạn. Cũng trong giai đoạn này, các bệnh viện lớn của TP không tiếp nhận khám bệnh vì quá tải.
"Trường hợp chậm đóng 3 tháng sẽ bị gián đoạn, phải gia hạn lại từ đầu. Có nhiều người tham gia bảo hiểm rất lâu, có trường hợp trên 10 năm nhưng nếu gia hạn như vậy quyền lợi sẽ mất hết. Thêm vào đó, việc mua lại BHYT thì 1 tháng sau người dân mới được cấp thẻ và có hiệu lực khám chữa bệnh cũng gây bất lợi lớn cho người dân", ông Sáu nói.
Từ những vướng mắc đó, ông Sáu kiến nghị nên xem xét tăng thời gian gia hạn đóng BHXH từ 3 lên 7 tháng.
Về vấn đề BHYT của các công nhân trong các doanh nghiệp, ông Sáu nêu bất cập việc doanh nghiệp đang nợ BHXH, BHYT nên công nhân không sử dụng được thẻ bảo hiểm của công ty. Một số người muốn dùng BHYT đã đến UBND nơi cư trú mua bảo hiểm nhưng không được vì đã có bảo hiểm ở doanh nghiệp. Ông Sáu kiến nghị các đại biểu Quốc hội sớm giải quyết vấn đề này để người lao động được hưởng chế độ cần thiết.

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGUYỄN THƯ
Giải đáp thắc mắc của ông Sáu, bà Tô Thị Bích Châu cho hay vừa qua Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến vấn đề BHYT, BHXH, nhất là đối với công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nợ đọng dẫn đến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng.
Bà Châu cho hay sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp giúp cho người dân, đặc biệt là với công nhân lao động hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay.
-
TTO - Tiến độ 1-6 hoàn thành cấp hộ chiếu vắc xin cho người đã được xác thực dữ liệu mũi tiêm (như yêu cầu của Bộ Y tế trong văn bản mới nhất) khó có thể hoàn thành. Tại sao?
-
TTO - Giá nhiều thực phẩm chế biến như đồ hộp, thịt nguội, dầu ăn, gia vị... đã tăng mạnh, giá cám tăng cao làm ảnh hưởng cơ hội tái đàn của người chăn nuôi, nguy cơ thiếu thịt heo; bệnh viện COVID-19 chỉ còn 10 người bệnh... là các tin đáng chú ý.
-
TTO - Trung Quốc chỉ trích chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ; Hai bên Nga - Ukraine lên tiếng trở lại đàm phán; Sữa cứu nguy từ châu Âu đã hạ cánh xuống Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý.
-
TTO - HLV Mano Polking đã phát biểu như vậy khi nhận được câu hỏi về việc so sánh giữa ông và người đồng nghiệp Park Hang Seo trong buổi họp báo sau trận chung kết.
-
TTO - Khu đất mà người mẫu Ngọc Trinh nói mới mua tiếp tục gây xôn xao, khi chủ sở hữu đích thực nói có người thuê đất của bà để tổ chức tiệc, sau đó xuất hiện hình ảnh Ngọc Trinh chụp với khu đất.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận