08/05/2023 19:12 GMT+7

Cử tri bức xúc việc nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật làm ‘tiền mất tật mang’

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11 (TP.HCM), nhiều cử tri góp ý liên quan nhiều vấn đề về mua sắm trang thiết bị y tế, cải cách sách giáo khoa, cải cách tiền lương..., đồng thời bức xúc chuyện nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật.

Tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11, chiều ngày 8-5 - Ảnh: MINH HÒA

Tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11, chiều ngày 8-5 - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 8-5, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 TP.HCM gồm ông Lê Minh Trí - viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Lê Thanh Phong - chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM; ông Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đã tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11 trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Ai sẽ chịu trách nhiệm về những quảng cáo sai sự thật?

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri nêu ý kiến góp ý, đóng góp liên quan nhiều lĩnh vực y tế, giáo dục... về vấn đề mua sắm trang thiết bị y tế, tăng tiền lương, cải cách sách giáo khoa... 

Có nhiều cử tri nêu ý kiến bức xúc liên quan nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng công dụng không đúng sự thật.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Duyên (phường 7, quận 5) nêu ý kiến về vấn đề an ninh mạng, hiện nay mạng xã hội Facebook, TikTok... lan truyền nhiều thông tin xấu, độc, thiếu kiểm chứng, không được kiểm soát. 

Bà Duyên đặt câu hỏi: Cơ quan chức năng cần làm gì để có biện pháp ngăn chặn, xây dựng cơ chế bảo vệ người dân trước vô vàn thông tin xấu, độc trên mạng?

Cử tri này cũng bức xúc, hiện nay, có nhiều nghệ sĩ nhận tiền quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật. 

Cử tri nêu thời gian phát hiện bệnh sớm là khoảng thời gian vàng để chữa trị. Tuy nhiên, nhiều người nghe theo những thông tin quảng cáo không đúng sự thật rồi mua thực phẩm chức năng về uống. Từ đó bệnh ngày càng trở nặng, không chữa trị kịp thời.

Như vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm về việc những quảng cáo sai sự thật đang tràn lan trên mạng như hiện nay mà có sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Cử tri Duyên nói thêm, nhất là những bà con ở vùng nông thôn, vùng quê, không đủ tiền để đi khám chữa bệnh ở những bệnh viện lớn, sau khi xem quảng cáo xong mua thực phẩm chức năng uống lại không hiệu quả, "tiền mất tật mang".

Cử tri đề nghị cần phải xử lý mạnh về kinh tế, tăng mạnh mức xử phạt về hành vi quảng cáo gian dối để răn đe.

Cử tri bức xúc việc nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật làm ‘tiền mất tật mang’ - Ảnh 2.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Duyên nêu ý kiến - Ảnh: MINH HÒA

Tăng cường giám sát việc in sách giáo khoa

Cử tri Huỳnh Công Tạo (phường 2, quận 5) đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc in sách giáo khoa, bởi từ lâu, giá sách giáo khoa luôn là nỗi ám ảnh của bậc phụ huynh có con đi học. Vấn đề này đã được cử tri phản ánh hàng chục năm nay nhưng chưa có nhiều chuyển biến.

Cũng liên quan vấn đề giáo dục, cử tri Nguyễn Thu Trúc (phường 4, quận 8) đề nghị triển khai chương trình cải cách sách giáo khoa phải phù hợp với thực tiễn. 

Việc sử dụng sách giáo khoa phải thống nhất trong cả nước, đồng thời phải có giải pháp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên.

Đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới, hỗ trợ chính sách, ưu đãi cho giáo viên, hạn chế tình trạng giáo viên bỏ việc.

Còn cử tri Huỳnh Công Thép (phường 9, quận 5) nêu ý kiến không khỏi lo lắng trước thực trạng lương chỉ mới rục rịch tăng mà giá cả thị trường nhanh chân tăng trước. 

Do đó ông đề nghị Quốc hội, Chính phủ thực hiện đồng bộ các giải pháp bình ổn giá, để việc tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương thật sự có giá trị đối với người lao động.

Cuối buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Lê Minh Trí thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, bức xúc của các cử tri tham gia phát biểu liên quan nhiều vấn đề, lĩnh vực. Sau đó tổ đại biểu sẽ phân loại các ý kiến để báo cáo Quốc hội.

Đại biểu Lê Minh Trí đánh giá cao các ý kiến của cử tri thể hiện ý chí rất cao, xác đáng, quán xuyến tất cả các lĩnh vực mà nhiều người quan tâm.

Cử tri bức xúc việc nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật làm ‘tiền mất tật mang’ - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: MINH HÒA

Ông Trí cho biết Luật An ninh mạng trong xu thế hội nhập của đất nước, ban hành ra để quản lý "xã hội trên mạng". Sắp tới Luật An ninh mạng sẽ tổng kết, có những điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế trong quá trình quản lý, đấu tranh xử lý nhiều vụ án lớn.

Nói về vấn đề nghệ sĩ quảng cáo, đại biểu Lê Minh Trí cho biết bản thân ông cũng xem nhiều video quảng cáo của các nghệ sĩ "quen mặt" trên các nền tảng mạng xã hội với thông tin thiếu kiểm chứng.

"Có những bệnh đi điều trị cả chục năm, đi hết chỗ này đến chỗ kia vẫn chưa khỏi, thế mà vẫn quảng cáo uống là hết. Cần phải suy nghĩ về mặt quản lý nhà nước, chế tài xử lý như thế nào?", đại biểu Lê Minh Trí nói.

Ông Lê Minh Trí cho hay sẽ tiếp thu ý kiến bức xúc của cử tri, sắp tới sẽ xem xét bổ sung vào quy định về mặt hành chính để xử lý, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

Cử tri tiếp tục đề nghị tăng chế độ, chính sách cho cán bộ cấp cơ sởCử tri tiếp tục đề nghị tăng chế độ, chính sách cho cán bộ cấp cơ sở

TTO - Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 13-10, nhiều cử tri tại quận 5, 8, 11, TP.HCM tiếp tục gửi gắm đại biểu Quốc hội kiến nghị các cấp xem xét điều chỉnh chế độ chính sách cho cán bộ cấp cơ sở, cán bộ bán chuyên trách... phù hợp với thực tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên