13/10/2022 16:14 GMT+7

Cử tri tiếp tục đề nghị tăng chế độ, chính sách cho cán bộ cấp cơ sở

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 13-10, nhiều cử tri tại quận 5, 8, 11, TP.HCM tiếp tục gửi gắm đại biểu Quốc hội kiến nghị các cấp xem xét điều chỉnh chế độ chính sách cho cán bộ cấp cơ sở, cán bộ bán chuyên trách... phù hợp với thực tế.

Cử tri tiếp tục đề nghị tăng chế độ, chính sách cho cán bộ cấp cơ sở - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí phát biểu tiếp thu kiến nghị của cử tri - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 13-10, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 TP.HCM gồm các đại biểu Lê Minh Trí - viện trưởng Viện KSND tối cao, và ông Lê Thanh Phong - chánh án TAND TP.HCM đã tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11. Riêng đại biểu Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - vắng mặt do bận công tác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách, cơ sở; quy hoạch và đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng; cải cách, xây dựng pháp luật; lạm thu trong giáo dục...

Cử tri Lê Thị Thùy Dung (phường 1, quận 5) phản ánh chính sách, chế độ tiền lương cho cán bộ cấp cơ sở, cán bộ bán chuyên trách hiện nay quá thấp, không trang trải đủ đời sống, dẫn đến không thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc.

Phát biểu tiếp thu kiến nghị của cử tri, đại biểu Lê Minh Trí đánh giá cao trách nhiệm, sự quan tâm của cử tri đối với những vấn đề lớn của đất nước. Đại biểu Lê Minh Trí cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của cử tri và phản ánh đúng nơi, đúng chỗ.

Đối với chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách, ban điều hành khu phố, tổ dân phố đã được cử tri quan tâm phản ánh ở nhiều buổi tiếp xúc trước, ông Trí cho biết đây cũng là vấn đề bất cập, chưa hợp lý.

"Cán bộ cơ sở là người thực hiện đầu ra của chủ trương chính sách, quy định của pháp luật, tất cả mọi việc đều khởi điểm từ đây. Nhưng tại cơ sở thì nguồn lực về chuyên môn, năng lực, chế độ chính sách chưa đồng bộ, hợp lý so với thực tiễn.

Chính bản thân tôi cũng thấy bất hợp lý, họp Trung ương và họp Quốc hội tôi đã phát biểu nhiều lần và lần này tôi sẽ phát biểu tập trung hơn nữa những kiến nghị để các cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh việc này cho hợp lý", ông Trí đồng tình với kiến nghị của cử tri.

‘Tạo điều kiện thu hút cán bộ, công chức, viên chức trẻ gắn bó với cơ sở ‘Tạo điều kiện thu hút cán bộ, công chức, viên chức trẻ gắn bó với cơ sở'

TTO - Sáng 8-10, tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành Đoàn TP.HCM đã tuyên dương 61 cán bộ, công chức, viên chức trẻ - giỏi - thân thiện năm 2022.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên