16/02/2021 20:12 GMT+7

Cụ thể 9 địa điểm ở TP.HCM vừa được gỡ phong tỏa

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Tối 16-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo có thêm 9 địa điểm liên quan các ca bệnh COVID-19 được gỡ bỏ phong tỏa. Như vậy hiện thành phố còn 12 nơi phải phong tỏa phòng dịch.

Cụ thể 9 địa điểm ở TP.HCM vừa được gỡ phong tỏa   - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương dỡ phong tỏa một khu vực tại TP.HCM - Ảnh: HCDC

Theo đó, quận 1 có 1 điểm được gỡ bỏ phong tỏa, quận 12 có 2 điểm, quận Bình Thạnh có 2 điểm, quận Tân Bình 3 điểm, quận Tân Phú 1 điểm. Cụ thể:

1. Hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1

2. Đầu đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

3. Khu phố 5, đường Đông Hưng Thuận 08, phường Đông Thuận, quận 12

4. Hẻm 480 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh

5. Hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh

6. Khách sạn B100 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình

7. Nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình

8. Quán nem Ninh Hòa, 97-99 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình

9. Làng nướng Nam bộ, 14 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú

Như vậy, tính đến 18h ngày 16-2, TP.HCM chỉ còn 12 điểm phong tỏa. 

Cụ thể 9 địa điểm ở TP.HCM vừa được gỡ phong tỏa   - Ảnh 2.

12 địa điểm tại TP.HCM còn phong tỏa vì liên quan COVID-19 - Nguồn: HCDC

Sáng cùng ngày, HCDC cho biết thành phố đã thực hiện xét nghiệm cho 1.570 trường hợp F1, 1.376 trường hợp F2, 9.864 mẫu tại các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Tất cả kết quả đều âm tính. 

Đây là cơ sở cho thành phố gỡ bỏ phong tỏa các địa điểm không còn nguy cơ và tiến hành cách ly tập trung toàn bộ nhóm nguy cơ cao nhất, và là bước đầu khẳng định thành phố đã cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm sau 6 ngày liên tiếp không phát hiện ca bệnh mới.

Dù vậy, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do thành phố có dân số đông, mật độ cao, có sự giao lưu lớn, cần thêm các biện pháp giám sát rộng cộng đồng bằng xét nghiệm.

Để chủ động kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập vào thành phố từ các tỉnh thành khác sau dịp Tết, mới đây HCDC thông báo kế hoạch giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến thành phố, tổ chức khai báo y tế và giám sát đối với người đến từ vùng dịch trong nước. 

Từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến TP.HCM trong vòng 14 ngày phải khai báo y tế Từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến TP.HCM trong vòng 14 ngày phải khai báo y tế

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, để chủ động kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập vào thành phố từ các tỉnh thành khác sau dịp Tết, thành phố sẽ giám sát chặt người từ vùng dịch trong nước.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên