12/06/2021 10:35 GMT+7

Cử tạ Việt Nam xuất sắc giành 3 vé đến Olympic Tokyo

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 12-6, Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) đã chính thức xác nhận 3 VĐV cử tạ Việt Nam là Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên xuất sắc vượt qua vòng loại để có mặt tại Olympic Tokyo.

Cử tạ Việt Nam xuất sắc giành 3 vé đến Olympic Tokyo - Ảnh 1.

Thạch Kim Tuấn là một trong ba lực sĩ cử tạ Việt Nam giành vé đến Olympic Tokyo 2021 - Ảnh: NAM KHÁNH

Đây là thông tin rất vui đến với cử tạ cũng như đoàn thể thao Việt Nam. Việc có 3 VĐV cử tạ vượt qua vòng loại đã nâng tổng số VĐV thể thao Việt Nam đoạt vé đến Olympoc Tokyo lúc này lên 12 người.

Trong thời gian qua, các lực sĩ Thạch Kim Tuấn (61kg), Vương Thị Huyền (49kg), Hoàng Thị Duyên (59kg) đã thi đấu xuất sắc tại các giải đấu tích điểm cho Olympic. Đó là cơ sở họ vượt qua vòng loại để chính thức có mặt tại Thế vận hội mùa hè.

Trước đó, vào tháng 11-2020, IWF thông báo 2 VĐV cử tạ trẻ Việt Nam dương tính với doping là Nguyễn Thị Thu Trang (17 tuổi, 45kg nữ) và Bùi Đình Sáng (18 tuổi, 61kg nam). Hai VĐV này đều là nhà vô địch trẻ thế giới năm 2019.

Theo thống kê trong 3 năm qua, cử tạ Việt Nam có đến 4 VĐV dương tính với doping và phải nhận án phạt rất nặng từ IWF. 

Sự cố nghiêm trọng này đã đe dọa việc giành vé đến Olympic Tokyo của các VĐV tài năng khác. Theo quy định, nếu một quốc gia có từ 3 VĐV trở lên dính doping trong thời gian diễn ra vòng loại, quốc gia đó có thể bị cấm tham dự Olympic.

Ngày 12-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Đình Kháng - tổng thư ký Liên đoàn Cử tạ Việt Nam - nói: "IWF gửi thư xác nhận 3 VĐV giành vé đến Olympic là điều rất mừng. Trước đó Liên đoàn Cử tạ Việt Nam đã gửi thư giải trình cho IWF cho biết 4 VĐV cử tạ dính doping trước đó không liên quan gì đến các VĐV tham dự vòng loại Olympic của cử tạ Việt Nam. 

Các VĐV này trong sạch, đã nỗ lực thi đấu và rất không công bằng cho họ nếu họ không thể đến Olympic vì sai lầm của các VĐV khác. Giải trình của phía Việt Nam cũng là cơ sở để IWF ra phán quyết có loại VĐV Việt Nam ra khỏi Olympic Tokyo hay không.

Hiện nay IWF đã xác nhận 3 VĐV vượt qua vòng loại đều sẽ chính thức có mặt tại Olympic Tokyo 2021. Thời gian tới IWF có thể sẽ có thêm án phạt như yêu cầu cử tạ Việt Nam nộp tiền phạt cho việc có 4 VĐV sử dụng doping trong 3 năm qua. 

Nếu IWF phạt, địa phương nào có VĐV sử dụng doping thì địa phương đó sẽ phải chi tiền nộp phạt. Lý do bởi các VĐV này đều sử dụng doping trong thời gian ở địa phương chứ không phải khi lên tập trung đội tuyển quốc gia".


Dính doping, cử tạ Việt Nam có thể bị Dính doping, cử tạ Việt Nam có thể bị 'cấm cửa' ở Olympic Tokyo 2021

TTO - Ngày 23-11, thể thao VN "choáng" với thông tin hai lực sĩ cử tạ vô địch trẻ thế giới 2019 Nguyễn Thị Thu Trang (17 tuổi, 45kg nữ) và Bùi Đình Sáng (18 tuổi, 61kg nam) dính doping.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên