Ngày 7-2, UBND TP Hội An cho biết đang giao ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm lên phương án vận động du khách và người dân mang rác thải về bờ. Đề án dự kiến áp dụng trong năm 2025.
Theo đó, mỗi du khách, ca nô du lịch, người dân khi lên Cù Lao Chàm sẽ được khuyến cáo hạn chế tối đa sử dụng các đồ dùng, túi có nguy cơ phát thải rác ra môi trường.
Lực lượng chức năng sẽ kiểm soát ở các bến bãi và các điểm công cộng vận động người dân, doanh nghiệp, du khách mang rác đưa về lại đất liền để thu gom xử lý.
Theo ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, dù được khuyến cáo thường xuyên nhưng hiện rác thải từ hoạt động du lịch vẫn từ đất liền theo tàu ra đảo.
Một số du khách, doanh nghiệp đưa khách ra tham quan đảo vẫn dùng túi ni lông để đựng các vật dụng.
Hiện Cù Lao Chàm có nhà máy đốt rác nằm cách xa khu dân cư. Tuy nhiên, quy mô nhà máy nhỏ. Đảo đang bùng nổ các hoạt động du lịch nên gia tăng nguy cơ quá tải xử lý môi trường.
Năm 2024 Cù Lao Chàm đón gần 220.000 du khách, tăng 14% so với năm 2023. Cao điểm, mỗi ngày hòn đảo nổi tiếng này đón 3.000 - 4.000 khách. Đây cũng là nơi nổi tiếng với tư duy bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường để thu hút du khách.
Năm 2009, Cù Lao Chàm thực hiện cuộc vận động toàn dân nói không với túi ni lông. Chương trình thành công vang dội, tới nay là mô hình kiểu mẫu về phát triển bền vững, được UNESCO đánh giá cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận