
Nhiều khu nhà trong khu đô thị Lê Hồng Phong II (phường Nam Nha Trang) xây dựng hoàn chỉnh nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp "sổ hồng" - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Phản ánh đến Báo điện tử Tuổi Trẻ, nhiều người dân ở các khu đô thị tại Nha Trang cho biết vẫn chưa được cấp "sổ hồng" (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất) sau nhiều năm sinh sống tại đây.
Bà T.T.P. (52 tuổi, trú ở khu đô thị Lê Hồng Phong 2) cho biết gia đình bà đã mua đất và xây nhà tại khu đô thị Lê Hồng Phong gần 10 năm rồi, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp "sổ hồng".
"Không có "sổ hồng" chúng tôi không yên tâm, rồi nhiều lúc cần đi vay vốn làm ăn nhưng phải ngậm ngùi vì căn nhà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất nên không có ngân hàng nào cho vay" - bà P. cho hay.
Tương tự, nhiều cư dân tại các khu đô thị trên địa bàn Nha Trang như Lê Hồng Phong 2, Mỹ Gia, Thái Hưng... cũng bày tỏ bức xúc khi nhiều năm qua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
Ngày 9-7, trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa - cho biết nhiều khu đô thị trên địa bàn Nha Trang vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân là do trong quá trình thực hiện các khu đô thị, nhiều chủ đầu tư đã thay đổi thiết kế, điều chỉnh quy hoạch rất nhiều lần, làm cho việc xác định giá đất bị chậm trễ.
"Vì vậy muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính với Nhà nước" - ông Quang nói.

Nhà dân ở khu đô thị Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Một nguyên nhân khác, theo ông Quang, là hiện nay công tác xác định giá đất đang gặp nhiều khó khăn, các đơn vị tư vấn xác định giá đất đối với các dự án đô thị rất ít kinh nghiệm.
Về giải pháp, ông Quang cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tăng cường cán bộ tham gia xác định, kiểm soát giá đất, làm việc cụ thể với các đơn vị tư vấn để triển khai.
Ông Quang cũng đề nghị các ngành phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để phê duyệt kịp thời các nội dung liên quan, làm cơ sở định giá đất cho các khu đô thị.
Sau đó sẽ trình cơ quan thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân ở các khu đô thị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận