
Các đại biểu tham gia lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non năm 2025 - Ảnh: T.THỦY
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho hay đến nay Việt Nam đã trở thành "điểm sáng" được quốc tế công nhận về việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và tiến tới các Mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em.
Các chỉ số sống còn của trẻ liên tục được cải thiện, tỉ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 22,1‰ năm 2015 xuống còn 16,9‰ vào năm 2024; tỉ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi giảm từ 14,7‰ xuống 11,3‰; trong khi tử vong trẻ sơ sinh giảm từ 12‰ còn 9,6‰.
Tuy vậy, ông cũng cho hay theo số liệu của thế giới, cứ 10 trẻ sinh ra có 1 trẻ sinh non và Việt Nam cũng vậy.
"Tỉ lệ trẻ đẻ non và nhẹ cân chiếm đến 19% trong mô hình bệnh tật sơ sinh. Những nguyên nhân chính gây nên tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh là do đẻ non/thấp cân, ngạt, chấn thương trong khi đẻ, dị tật và các bệnh nhiễm khuẩn, trong đó nguyên nhân do đẻ non/nhẹ cân chiếm tới 25%", ông Thức cho biết.
Theo TS.BS Trần Đăng Khoa, Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, sinh non hiện là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của hơn 50% ca tử vong sơ sinh trên toàn cầu.
Ông cho rằng tại Việt Nam, tỉ lệ sinh non ước tính dao động từ 8,5% đến 10% tổng số ca sinh, và điều đáng lưu ý là khoảng 85% trẻ sinh non có tuổi thai từ 32 tuần trở lên.
Ước tính 75% các trường hợp tử vong do sinh non hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng những can thiệp đơn giản, hiệu quả và chi phí thấp.
Sinh non không chỉ là thời điểm sinh sớm hơn dự kiến, mà là một nguy cơ đe dọa sức khỏe toàn diện của trẻ.
Trẻ sinh non có thể đối mặt với vô số biến chứng ngắn hạn như hạ thân nhiệt, hội chứng suy hô hấp, cơn ngừng thở, còn ống động mạch, xuất huyết não, nhiễm khuẩn huyết hay viêm ruột hoại tử.
Những hệ lụy lâu dài cũng không kém phần nặng nề, bao gồm rối loạn phát triển thần kinh, bại não, chậm phát triển trí tuệ - vận động, rối loạn hành vi, hen, bệnh võng mạc, đến các vấn đề chuyển hóa, dinh dưỡng và bệnh thận mạn.
"Tỉ lệ biến chứng và mức độ nghiêm trọng tỉ lệ nghịch với tuổi thai và cân nặng khi sinh", ông Khoa nói.
Để giảm tử vong sơ sinh, đặc biệt là tử vong do sinh non, nhẹ cân, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục tập trung các nguồn lực, tăng cường các can thiệp dự phòng và chăm sóc sơ sinh an toàn, hiệu quả.
Bộ Y tế cũng chú trọng đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, giúp phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai hiểu rõ các yếu tố nguy cơ dẫn đến sinh non như dinh dưỡng không hợp lý, bệnh lý trong thai kỳ, làm việc quá sức, căng thẳng, kết hôn hoặc sinh con ở tuổi quá trẻ hoặc quá muộn.
Từ đó, phụ nữ mang thai có ý thức chủ động đi khám, quản lý thai định kỳ để được tư vấn, chăm sóc và dự phòng sinh non hiệu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận