03/05/2023 18:07 GMT+7

COVID-19 ngày thứ 5 nghỉ lễ: 541 ca xuất viện

Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 mới trên cả nước 'chững lại' với 1.201 ca, ca bệnh nặng giảm, và có đến 541 ca được công bố khỏi bệnh. Đồng thời không ghi nhận ca tử vong nào.

COVID-19 ngày thứ 5 nghỉ lễ: 541 ca xuất viện - Ảnh 1.

Báo cáo thống kê ca mắc COVID-19 tại Việt Nam từ ngày 15-4 đến nay - Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày 3-5 cả nước ghi nhận 1.201 ca COVID-19 mới, có 121 ca bệnh nặng. Như vậy, so với 24 giờ trước, số ca hôm nay không thay đổi, ca bệnh nặng giảm (ngày 2-5 có 137 ca).

Sau nhiều ngày liên tiếp cả nước ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 thì trong 24 giờ qua không ghi nhận ca tử vong nào. Số ca tử vong trung bình trong 7 ngày qua là 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày có 541 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.565.495 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.878 ca nhiễm).

Về tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong ngày có 15.993 liều được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là hơn 266 triệu liều.

4 ngày nghỉ lễ có 17 ca tử vong vì COVID-19

Chiều 3-5, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, sau 4 ngày nghỉ lễ (từ 7h ngày 29-4 đến 7h ngày 3-5), tổng số người bệnh khám, cấp cứu là 270.031 trường hợp.

Trong đó, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 99.747 người. Số người bệnh ra viện là 72.977 người. Số người bệnh chuyển viện là 8.247 người.

Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, và tiên lượng tử vong xin về là 1.241 trường hợp.

Về tình hình khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, trong 4 ngày nghỉ đến sáng 3-5 có 5.725 người phải nhập viện điều trị, theo dõi. Số người tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh... là 82 người.

Về công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19, ghi nhận 4.618 người bệnh trong 4 ngày nghỉ lễ, trong đó có 2.477 ca nhập viện điều trị nội trú. Có 17 ca tử vong (bao gồm cả trường hợp tiên lượng tử vong xin về là 10 ca).

4 bệnh nhân COVID-19 tử vong hôm nay4 bệnh nhân COVID-19 tử vong hôm nay

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1.202 ca COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Tuy nhiên ca nặng lại tiếp tục gia tăng, trong ngày có 4 người chết do COVID-19 tại Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM và Lạng Sơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên