27/03/2020 08:44 GMT+7

COVID-19 dọa đánh sập hệ thống y tế Mỹ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hệ thống y tế Mỹ choáng váng trước số ca bệnh và ca tử vong vì virus corona chủng mới. Các chuyên gia y tế lo ngại Mỹ có thể trở thành một phiên bản của Ý khi nhiều bác sĩ đang buộc phải chọn bệnh nhân để chữa.

COVID-19 dọa đánh sập hệ thống y tế Mỹ - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân vào bệnh viện ở New York ngày 25-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-3, giờ Mỹ, là ngày buồn của dịch COVID-19 tại Mỹ với 233 người thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong ở nước này chạm mức 1.000 trên tổng hơn 68.000 ca nhiễm. So với hồi đầu tháng, Mỹ chỉ có khoảng 100 ca bệnh và vài ca tử vong.

Dù có dấu hiệu tích cực ở New York...

Thành phố New York hiện ghi nhận khoảng 31.000 ca bệnh và khoảng 300 ca tử vong. Trong thông báo ngày 25-3, thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, cho biết các biện pháp giãn cách xã hội mà bang này áp dụng đang có hiệu quả trong việc kiềm chế virus lây lan.

Theo đó, tỉ lệ nhập viện bắt đầu giảm từ đầu tuần này. Số người nhập viện do COVID-19 tại New York gia tăng theo tỉ lệ gấp đôi sau mỗi 4,7 ngày, chậm hơn so với tốc độ gấp đôi sau mỗi hai ngày vào cuối tuần trước.

Theo ông Cuomo, mấu chốt là việc giảm mật độ dân số. "Nếu giảm mật độ, chúng ta có thể giảm lây lan rất nhanh chóng - ông nói - Mũi tên đang đi đúng hướng và điều đó luôn tốt hơn là đi sai hướng".

New York là một trong số các bang áp dụng biện pháp hạn chế người dân ra đường, cấm tụ tập đông người, đóng cửa các trường học, doanh nghiệp không quan trọng...

Chính quyền bang cũng đang gấp rút xây 4 bệnh viện dã chiến có sức chứa mỗi nơi 250 giường tại Trung tâm hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan trong vòng 1 tuần. Các khách sạn và sân vận động cũng có thể biến thành bệnh viện dã chiến khi cần.

Ngoài ra, một tàu bệnh viện với 1.000 giường dự kiến đến New York giữa tháng 4-2020. Hàng ngàn bác sĩ về hưu hoặc không còn khám bệnh đã đăng ký tham gia hỗ trợ.

... Nhưng thách thức vẫn ở phía trước

Vấn đề phía trước còn lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là việc thiếu các thiết bị y tế. Tại New York, trong hơn 30.000 ca dương tính thì có đến 12% nhập viện và 3% cần chăm sóc đặc biệt.

Đó là chưa kể, với dịch COVID-19 dự báo sẽ lên đỉnh điểm trong 3 tuần tới, các chuyên gia y tế ước tính sẽ có khoảng 120.000 bệnh nhân COVID-19 đổ xô đến các bệnh viện ở New York, hiện chỉ có 50.000 giường.

Ông Cuomo cho biết bang này hiện cần 30.000 máy thở nhưng mới chỉ có 4.000 máy. Sắp tới, các bác sĩ có thể phải sử dụng một máy thở cho hai bệnh nhân.

"Vấn đề của chúng ta gấp 10 lần bang lân cận" - ông Cuomo than phiền, kêu gọi chính quyền liên bang nhanh chóng triển khai nhân lực và phân phối trang thiết bị y tế hỗ trợ New York chống dịch.

"Tình hình chúng ta đang chứng kiến trong các phòng cấp cứu thật khủng khiếp. Tuần trước khi tôi đi làm, chỉ có một hoặc hai bệnh nhân COVID-19 trong số vài chục bệnh nhân. Trong ca trực của tôi hôm qua, gần như mọi bệnh nhân tôi gặp đều nhiễm virus corona và nhiều người rất nguy kịch" - Craig Spencer, một bác sĩ tại New York, kể trên Đài CNN ngày 25-3.

Không chỉ New York, nhiều bệnh viện trên khắp nước Mỹ choáng váng trước dịch bệnh. "Một cặp vợ chồng lớn tuổi ngồi cạnh một người bị cúm và ho. Thật quá khinh suất" - một y tá ở Virginia mô tả lại bệnh viện nơi cô làm việc cũng đối mặt với tình trạng thiếu khẩu trang và trang phục bảo hộ.

Do không đủ máy thở, bác sĩ tại nhiều bệnh viện buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn là bệnh nhân nào sẽ được thở máy.

"Sự bùng phát một đại dịch như vậy có thể làm quá tải bất cứ hệ thống y tế nào trên thế giới" - chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cảnh báo.

Nhất trí gói cứu trợ lớn nhất lịch sử

Với kết quả đồng thuận tuyệt đối, Thượng viện Mỹ ngày 26-3 (giờ VN) thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỉ USD nhằm đối phó với COVID-19.

Gói cứu trợ này, tiếp theo hai gói 8,3 tỉ USD và 104 tỉ USD trước đó, sẽ hỗ trợ tiền trực tiếp đến 3.400 USD cho mỗi gia đình người dân Mỹ, hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp mở rộng, các khoản vay và ưu đãi cho doanh nghiệp, và các nguồn lực y tế cho bệnh viện, các bang và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, các nhà cung cấp bảo hiểm cũng phải chi trả những dịch vụ ngăn ngừa COVID-19. Dự luật dự kiến sẽ được bỏ phiếu tại hạ viện vào 27-3. Ông Trump đã tuyên bố sẽ phê chuẩn ngay lập tức khi dự luật tới tay ông.

Dịch COVID-19 sáng 27-3: Mỹ thêm gần 15.000 ca nhiễm, vượt Trung Quốc cao nhất thế giới Dịch COVID-19 sáng 27-3: Mỹ thêm gần 15.000 ca nhiễm, vượt Trung Quốc cao nhất thế giới

TTO - Số ca nhiễm ở Mỹ đã lên hơn 83.000 ca, vượt qua Trung Quốc. Châu Âu là châu lục chịu ảnh hưởng nặng nhất do COVID-19 với số ca tử vong đã vượt qua 15.000 ca.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: y tế Mỹ Corona covid-19