27/03/2020 07:47 GMT+7

Hôm nay 27-3, ông Trump sẽ điện đàm với ông Tập về COVID -19

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ điện đàm với người đồng cấp Tập Cận Bình trong bối cảnh Mỹ vượt Trung Quốc trở thành nước có số ca bệnh COVID-19 cao nhất thế giới.

Hôm nay 27-3, ông Trump sẽ điện đàm với ông Tập về COVID -19 - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, tại cuộc họp báo ngày 26-3, ông Trump nói sẽ điện đàm với ông Tập vào khoảng 21h00 tối cùng ngày giờ Mỹ (tức khoảng 8h sáng nay, 27-3, giờ Việt Nam).

Theo số liệu của ĐH Johns Hopkins, Mỹ hiện có 82.404 ca bệnh COVID-19, vượt qua Trung Quốc và Ý về số ca bệnh, trở thành nước có số người nhiễm virus corona chủng mới cao nhất thế giới.

Tuy nhiên ông Trump cũng bày tỏ nghi ngờ về điều này, ông nói "quý vị không biết những con số này là bao nhiêu ở Trung Quốc".

Ông nói ông và ông Tập sẽ thảo luận về đại dịch toàn cầu, nhắc lại chuyện giữa họ vẫn "có mối quan hệ tốt đẹp".

Dù vậy thời gian qua ông Trump cũng là người đã "đổ thêm dầu" cho cuộc đấu khẩu, đổ lỗi qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc về dịch bệnh COVID-19.

Mặc dù ông Trump nói ông gọi virus gây ra dịch bệnh COVID-19 là "virus Trung Quốc" vì nó khởi phát đầu tiên từ thành phố Vũ Hán, song điều này đã làm dấy lên những phản ứng mạnh mẽ của dư luận Trung Quốc vì cho rằng đó là cách gọi phân biệt, kỳ thị.

Bên cạnh vấn đề đại dịch COVID-19 và những thiệt hại kinh tế khổng lồ từ việc thực hiện chính sách giãn cách xã hội phòng dịch trên toàn thế giới, theo Hãng tin AFP, chắc chắn trong điện đàm hai ông cũng sẽ thảo luận về một thỏa thuận thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump cho rằng có khả năng ông Tập "muốn chờ đợi" cho tới sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong tháng 11 năm nay "để xem ông Trump có bị đánh bại hay không".

Ông thậm chí còn cho rằng đối thủ có tiềm năng hơn cả bên phía Đảng Dân chủ trong cuộc đua tái tranh cử của ông, cựu phó tổng thống Joe Biden, sẽ là người mà phía Bắc Kinh "mơ ước" được đàm phán nhất.

Hai ông Trump - Tập đang làm gì nhau? Hai ông Trump - Tập đang làm gì nhau?

TTO - Rõ ràng, ông Trump đang chơi "tất tay", song ông Tập cũng đáp trả kiểu "ăn thua đủ". Không bên nào thích ứng, chiều đối phương. Cũng không tránh né đợi cho xẹp, càng không cộng tác.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19 Corona Mỹ Trung